COVID-19 khiến kinh tế Pháp chính thức rơi vào suy thoái trong quý 1

Pháp thực thi các biện pháp phong tỏa quốc gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và những biện pháp giãn cách xã hội này là nguyên nhân then chốt dẫn đến kết quả ảm đạm.
COVID-19 khiến kinh tế Pháp chính thức rơi vào suy thoái trong quý 1 ảnh 1Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Paris, Pháp ngày 6/4/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp ngày 30/4 công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này đã chính thức rơi vào suy thoái do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ghi nhận mức giảm 5,8% trong quý 1/2020.

Hồi giữa tháng 3/2020, Pháp thực thi các biện pháp phong tỏa quốc gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và những biện pháp giãn cách xã hội này là nguyên nhân then chốt dẫn đến kết quả ảm đạm nói trên.

Sau khi GDP của Pháp giảm 0,1% trong quý 4/2019, mức giảm 5,8% trong quý 1/2020 đã cho thấy kinh tế Pháp chính thức rơi vào suy thoái.

[Pháp khuyến khích tất cả các cửa hàng bán lẻ mở cửa trở lại từ 11/5]

Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu GDP theo quý của Pháp bắt đầu được thu thập từ năm 1949, cao hơn mức giảm 1,6% ghi nhận trong quý 3/2009 và mức giảm 5,3% trong quý 2/1968. Chỉ số này gần trùng khớp với mức dự báo giảm 6% do Ngân hàng Trung ương Pháp đưa ra hồi đầu tháng này.

Trước đó, ngày 14/4, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết GDP nước này dự kiến sẽ giảm khoảng 8% trong năm nay khi các lệnh phong tỏa được kéo dài tới ngày 11/5.

Ông Bruno Le Maire từng nhận định do tác động nghiêm trọng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, kinh tế Pháp sẽ giảm 6% trong năm nay.

Tuy nhiên, nhận định này được đưa ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa tại Pháp chỉ kéo dài trong vòng một tháng thay vì hai tháng như tuyên bố mới đây của Tổng thống Emmanuel Macron trên truyền hình vào tối 13/4.

Bộ trưởng Le Maire cho biết hỗ trợ của chính phủ dành cho các doanh nghiệp nhỏ có nguy cơ phá sản sau khi doanh thu giảm ít nhất 50% sẽ được nâng lên 5.000 euro (5.470 USD), so với mức 1.500 euro trước đó. Tổng số tiền dành cho các khoản cứu trợ như vậy hiện lên tới 7 tỷ euro.

Chính phủ Pháp mới đây đã tăng hơn gấp đôi quy mô gói biện pháp kích thích nền kinh tế lên ít nhất là 100 tỷ euro, tương đương hơn 4% GDP.

Gói này cho phép các doanh nghiệp được hoãn nộp hàng tỷ euro tiền thuế và chi phí nhân công để ngăn chặn nguy cơ phá sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục