COVID-19: Mexico dự kiến đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 9

Tổng thống Lopez Obrador đề nghị Bộ Giáo dục nghiên cứu mở lại lớp học trực diện trên toàn quốc vào trung tuần tháng Sáu tới, sau khi hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ đội ngũ giáo viên vào ngày 28/5.
COVID-19: Mexico dự kiến đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 9 ảnh 1Mexico đang tiến hành tiêm chủng cho người dân ở độ tuổi 50-59 tuổi, sau khi tiêm ít nhất 1 mũi cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch và người ngoài 60 tuổi. (Nguồn: reuters.com)

Ngày 18/5, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cam kết đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và yêu cầu cơ quan y tế hoàn thành chương trình tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi vào tháng 10 tới, trước khi mùa Đông tới nhằm tránh nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Tổng thống Lopez Obrador cũng đề nghị Bộ Giáo dục nghiên cứu mở lại lớp học trực diện trên toàn quốc vào trung tuần tháng Sáu tới, sau khi hoàn thành tiêm chủng cho toàn bộ đội ngũ giáo viên (trên 3 triệu người) vào ngày 28/5.

Mexico đã đóng cửa các lớp học từ tháng 3/2020 đến nay.

[Dịch COVID-19: Canada sẵn sàng siết chặt kiểm soát biên giới]

Cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo Lopez-Gatell Ramirez thông báo quốc gia này sẽ đạt miễn dịch cộng đồng với dịch COVID-19 vào tháng Chín tới khi 75% dân số miễn dịch nhờ cơ thể tự sản sinh kháng thể hay thông qua tiêm chủng.

Theo quan chức này, Mexico đang đẩy nhanh các hợp đồng mua vaccine ngừa COVID-19 đã ký kết với nhiều hãng dược phẩm trên thế giới. Mexico đã thanh toán khoảng 930 triệu USD trên tổng số 1,8 tỷ USD ngân sách để mua 250 triệu liều vaccine tiêm miễn phí cho người dân.

Theo kế hoạch tiêm chủng, Mexico đang tiến hành tiêm chủng cho người dân ở độ tuổi 50-59 tuổi sau khi tiêm ít nhất 1 mũi cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch và người ngoài 60 tuổi. Dự kiến trong tháng Bảy tới, nước này sẽ tiêm cho độ tuổi từ 40-49 tuổi. 

Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico đã tiếp nhận gần 29 triệu liều vaccine các loại (gồm Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino và Sinovac) và đã tiêm cho trên 15,7 triệu người dân. Theo số liệu thống kê, Mexico hiện ghi nhận gần 2,4 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có trên 220 nghìn ca tử vong. 

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo các cơ quan chức năng của nước này và Mỹ đang thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại qua biên giới đường bộ chung từ ngày 22/6 tới.

Theo thống kê của cơ quan cửa khẩu, mỗi ngày khoảng 1 triệu công dân của hai nước qua lại biên giới chung và giá trị biên mậu lên đến 1,7 tỷ USD.

Cùng ngày, hãng truyền hình CTV của Canada đưa tin thỏa thuận giữa Canada và Mỹ về việc hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu giữa biên giới chung hai nước sẽ được gia hạn thêm một tháng đến ngày 21/6, trong bối cảnh Canada đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19.

Thỏa thuận trên được Mỹ và Canada nhất trí từ tháng 3/2020 và đã được gia hạn hàng tháng sau đó. Người lao động làm việc trong lĩnh vực thiết yếu như tài xế xe tải và nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, cũng như các nhân viên chăm sóc y tế quan trọng sống và làm việc ở hai nước được miễn các hạn chế này.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 18/5 cho biết việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xã hội nói chung sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng và tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng duy trì ở mức thấp.

Theo CTV, tính đến chiều 18/5, Canada đã ghi nhận 1.337.730 ca mắc COVID-19, trong đó có 25.016 ca tử vong.

Theo Cơ quan y tế công cộng Canada, trong 7 ngày qua, trung bình mỗi ngày nước này có thêm 5.700 ca mắc COVID-19, trong khi số ca bệnh nặng vẫn tăng cao.Trung bình mỗi ngày có hơn 3.600 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện trên khắp cả nước.

Giá trị trao đổi thương mại qua biên giới Canada-Mỹ ở mức khoảng 2 tỷ CAD (hơn 1,6 tỷ USD) mỗi ngày. Trước khi có thỏa thuận hạn chế trên, mỗi ngày đường biên giới dài 8.891 km này có 300.000 lượt người qua lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục