Dịch COVID-19: Philippines ghi nhận hơn 2.400 ca nhiễm mới

COVID-19: Philippines thêm 2.442 ca nhiễm, Nga sửa quy định điều trị

Philippines là nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á với tổng số 396.395 ca nhiễm, 7.359 ca tử vong.
Đo thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước khi lên xe buýt ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đo thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trước khi lên xe buýt ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Philippines ngày 8/11 ghi nhận 2.442 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này.

Đây là mức tăng theo ngày cao nhất ở Phipippines kể từ ngày 19/10, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 396.395 ca.

Bộ trên cũng ghi nhận thêm 54 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 7.359 ca.

Philippines là nước bị ảnh hưởng lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia, nước đã ghi nhận tổng cộng 437.716 ca nhiễm và 14.614 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nga đã sửa đổi quy định về điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, quy định sửa đổi cho phép bệnh nhân được điều trị tại nhà nếu có một phòng riêng; phải nhập viện nếu sống trong ký túc xá và căn hộ tập thể, cũng như ở cùng căn hộ với người già hoặc người mắc bệnh mãn tính.

Trước đó, quy định về việc này không tính đến điều kiện sống của bệnh nhân.

Bên cạnh đó, quy định mới cũng yêu cầu các bác sỹ có nghĩa vụ thông báo cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà về việc cần gọi bác sỹ trong trường hợp bệnh tình xấu đi, cũng như phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Người sống chung với bệnh nhân cần được thông báo về các nguy cơ bệnh tật, yêu cầu ở trong phòng riêng, đồng thời được cung cấp các tài liệu hướng dẫn chăm sóc người bệnh và bảo vệ chống lây nhiễm.

[Dịch bệnh COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại hàng loạt quốc gia]

Các quy định sửa đổi cũng cho phép bệnh nhân được chuyển từ điều trị nội trú sang điều trị ngoại trú trước khi có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko đã kêu gọi cho các bệnh nhân COVID-19 nhập viện sau khi ốm sang ngày thứ 3 trong trường hợp điều trị ngoại trú không hiệu quả.

Nga đã ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp có số ca mới nhiễm mới trên 20.000 ca.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Nga cho biết tính đến sáng 8/11, nước này ghi nhận thêm 20.498 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.774.334.

Các địa phương có nhiều ca nhiễm nhất là thủ đô Moskva (468.269 ca), tỉnh Moskva (91.524), và thành phố St. Petersburg (70.023 ca).

Cũng trong 24 giờ qua, Nga có 286 ca tử vong (Moskva thêm 74 ca), nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trên cả nước lên 30.537 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục