COVID-19: Thái Lan chuẩn bị mở lại bốn cửa khẩu với Campuchia

Biên giới sẽ được mở lại tại các trạm kiểm soát thường trực Ban Khlong Luek-Poi Pet, Ban Khao Din-Ban km13 và các điểm thương mại xuyên biên giới Ban Nong Prue-Malai, Ban Ta Phraya-Ban Bueng Ta Kuan.
COVID-19: Thái Lan chuẩn bị mở lại bốn cửa khẩu với Campuchia ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: THX/TTXVN)

Sẽ có bốn cửa khẩu ở biên giới Thái Lan-Campuchia được mở cửa trở lại vào 16/12 nếu được Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) và Chính phủ Campuchia thông qua.

Ngày mở cửa trở lại được ấn định trong một cuộc họp hôm 25/11 giữa tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaew của Thái Lan với các đối tác Campuchia.

Biên giới sẽ được mở lại tại bốn địa điểm, gồm các trạm kiểm soát thường trực Ban Khlong Luek-Poi Pet và Ban Khao Din-Ban km 13 và các điểm thương mại xuyên biên giới Ban Nong Prue-Malai và Ban Ta Phraya-Ban Bueng Ta Kuan.

[Thái Lan sẽ tiếp tục mở cửa thêm ba hòn đảo nghỉ dưỡng]

Tại cuộc họp, Thái Lan đề nghị người sử dụng lao động đón lao động Campuchia đang tìm việc đến cắt mía ở biên giới Sa Kaew và cách ly họ tại các đồn điền mía. Sau khi hoàn thành công việc, người sử dụng lao động có thể thông báo cho các cơ quan liên quan trước khi chuyển người lao động sang các khu vực khác.

Thái Lan cũng sẽ cho phép 3.000 người bán hàng ở Campuchia buôn bán tại chợ Rong Kluea hàng ngày, miễn là họ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống COVID-19.

Các cơ quan chính quyền ở tỉnh Sa Kaew sẽ khởi động một đợt tiêm chủng trong tỉnh nhằm tạo ra các khu vực không có COVID-19 và cải thiện nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục