CPP đề cử vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia

Đảng Nhân dân Campuchia đã đề cử ông Cheam Yeap, sinh năm 1946, ứng cử vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội thay thế Phó Chủ tịch thứ nhất Nguon Nhel vừa qua đời hôm 5/11.
CPP đề cử vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia ảnh 1Ông Cheam Yeap được đề cử vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia. (Nguồn: Khmer Times)

Ngày 15/11, nhật báo Khmer Times dẫn nguồn tin từ người phát ngôn Quốc hội Campuchia Leng Peng Long cho biết Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tại nước này đã đề cử ông Cheam Yeap, Ủy viên Ban Thường vụ CPP ứng cử vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội thay thế Phó Chủ tịch thứ nhất Nguon Nhel vừa qua đời hôm 5/11.

Theo Khmer Times, phiên họp toàn thể để bỏ phiếu cho vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia sẽ được tổ chức sau Lễ hội Nước (từ ngày 18-20/11) do hiện nay Quốc hội Campuchia đang tham dự cuộc họp Hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP).

Theo lý lịch vắn tắt do Quốc hội Campuchia công bố, ông Cheam Yeap sinh năm 1946, nguyên quán tại tỉnh Prey Veng, Campuchia.

[Campuchia thông qua nghị định thư về cắm mốc biên giới với Việt Nam]

Ông Cheam Yeap tốt nghiệp tiến sỹ Luật kinh tế tại Mỹ và có bằng tiến sỹ tại Học viện Quân sự Pochentong ở Phnom Penh.

Từ năm 1993, ông Cheam Yeap được bầu làm đại biểu Quốc hội của CPP ở tỉnh Prey Veng.

Năm 2019, ông Cheam Yeap được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trao tặng tước hiệu “Kitti Setha Pundit."

Ông Cheam Yeap đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán Quốc hội.

Hiện nay, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin giữ chức Chủ tịch Quốc hội và bà Khuon Sodary, Ủy viên Ban Thường vụ CPP giữ chức vụ Phó Chủ tịch thứ hai.

Trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội Campuchia dự kiến chỉ bỏ phiếu bầu vị trí Phó Chủ tịch thứ nhất và không có thay đổi về các vị trí khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục