Cử tri Croatia đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống nhiệm kỳ 5 năm tới

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm kinh tế Croatia đang khủng hoảng sâu sắc và được coi là nền kinh tế yếu kém nhất trong khu vực Liên minh châu Âu (EU).
Cử tri Croatia đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống nhiệm kỳ 5 năm tới ảnh 1Cử tri Croatia đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử năm 2011. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/12, cử tri Croatia đi bỏ phiếu để bầu Tổng thống cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm kinh tế Croatia đang khủng hoảng sâu sắc và được coi là nền kinh tế yếu kém nhất trong khu vực Liên minh châu Âu (EU).

Có 4 ứng cử viên tranh cử, gồm đương kim Tổng thống Ivo Josipovic của đảng Dân chủ Xã hội, đại diện đảng Cộng đồng Dân chủ (HDZ) đối lập Kolinda - Grabar Kitarovic, đại diện Liên minh vì Croatia - Milan Kujundzic và nhà hoạt động chính trị tự do Ivan Vilibor Sincic.

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy Tổng thống Josipovic nhận được sự ủng hộ của khoảng 46,5% cử tri, cao hơn 3 đối thủ còn lại.

Là ứng viên của các đảng cánh tả, trung tả và tự do, ông Josipovic đã công bố một chương trình cải cách Hiến pháp để Croatia hội nhập sâu rộng vào EU trong thời gian tới.

Ông cũng đưa ra các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế Croatia đang khủng hoảng, đề cao phát triển bền vững và chống tham nhũng.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Croatia Grabar Kitarovic lại xoáy sâu vào sự mất lòng tin của cử tri với chính phủ trung-tả và hứa hẹn tập trung giải quyết cuộc suy thoái kinh tế đã kéo dài sang năm thứ 6, cũng như xây dựng các chính sách ngoại giao mới.

Cũng theo kết quả các cuộc thăm dò, không ai trong số 4 ứng cử viên có khả năng vượt quá 50% số phiếu bầu để thắng cử ngay trong vòng 1 và như vậy, Croatia nhiều khả năng phải tiến hành bầu cử vòng 2, dự kiến vào ngày 11/1/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục