Cuba: 'Ngày Việt Nam' tại Hội chợ quốc tế La Habana 2019

Năm 2019, Việt Nam tham dự hội chợ FIHAV với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khu gian hàng rộng hơn 400m2, chiếm trọn vẹn tòa nhà triển lãm 15...
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành cắt băng khai trương gian trưng bày Việt Nam tại FIHAV 2019. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành cắt băng khai trương gian trưng bày Việt Nam tại FIHAV 2019. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 37-FIHAV 2019, từ ngày 4-8/11, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam và Ban Tổ chức hội chợ phối hợp tổ chức hoạt động “Ngày Việt Nam,” với sự tham gia đông đảo của đại diện các bộ ngành, các doanh nghiệp hai nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu trong buổi lễ chính thức, bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, nhận định hiệp định thương mại mới giữa hai nước, được ký nhân chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tới Việt Nam hồi tháng 11/2018, là điểm tựa quan trọng để hai nước nâng quan hệ thương mại lên một tầm cao mới, với nhiều điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp song phương.

Bà Thanh An cũng khẳng định quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Cuba, quảng bá thương hiệu Việt, tìm hiểu thị trường và nhu cầu tiêu dùng, qua đó thiết lâp mạng lưới phân phối và tiêu thụ hàng hóa sang Cuba và khu vực Caribe.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành nêu bật quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, truyền thống quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó tình cảm giữa hai dân tộc, cũng như tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, như những lợi thế to lớn để Việt Nam và Cuba thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế.

[Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam gây chú ý tại hội chợ quốc tế London]

Trong khi đó, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Antonio Carricarte tái khẳng định quyết tâm của Nhà nước Cuba trong việc thực hiện chương trình phát triển đã đề ra, bất chấp những kho khăn tình thế hiện tại.

Cuba: 'Ngày Việt Nam' tại Hội chợ quốc tế La Habana 2019 ảnh 1Khách hàng Cuba tìm hiểu sản phẩm Việt Nam được trưng bày tại FIHAV 2019. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Thứ trưởng Carricarte nhấn mạnh việc số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tham dự FIHAV 2019 cao hơn gần gấp hai lần so với các kỳ hội chợ trước đây, cũng như tầm quan trọng của các dự án đầu tư Việt Nam tại đất nước này, đồng thời cam kết Cuba tiếp tục sẵn sàng làm cầu nối cho sản phẩm Việt Nam đến với khu vực Caribe.

Năm 2019, Việt Nam tham dự hội chợ FIHAV với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với khu gian hàng rộng hơn 400m2, chiếm trọn vẹn tòa nhà triển lãm 15, trưng bày sản phẩm của 21 doanh nghiệp tham gia trực tiếp và cụm 30 doanh nghiệp gửi mặt hàng xuất khẩu tiêu biểu qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Thanh An cho biết các mặt hàng trưng bày trong triển lãm lần này tập trung vào những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thị trường Cuba như vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, đồng thời đưa ra đánh giá lạc quan về sự quan tâm của các đơn vị cũng như người tiêu dùng Cuba với sản phẩm Việt Nam.

FIHAV là hội chợ triển lãm thường niên quy mô lớn nhất khu vực Trung Mỹ và Caribe và năm nay quy tụ khoảng 4.000 đơn vị trung bày từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cuba: 'Ngày Việt Nam' tại Hội chợ quốc tế La Habana 2019 ảnh 2Khu trưng bày các sản phẩm Việt Nam tại hội chợ FIHAV 2019. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.