Cục pin đường kính 15mm đã cháy khét 80% trong hốc mũi bé gái 4 tuổi

Cục pin đường kính 15mm đã cháy khét 80% nằm trong mũi bé gái 4 tuổi

Bé gái 4 tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, chảy máu và mủ mũi bên phải, được các bác sỹ tiến hành lấy dị vật khẩn cấp bằng phương pháp nội soi gây mê tĩnh mạch.
Cục pin đường kính 15mm đã cháy khét 80% nằm trong mũi bé gái 4 tuổi ảnh 1Bác sỹ hướng dẫn người nhà bệnh nhi cách chăm sóc mũi cho bé sau ca phẫu thuật. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Chiều tối 25/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy dị vật là một cục pin có đường kính 15mm bên trong mũi một bé gái 4 tuổi.

Theo lãnh đạo bệnh viện, trước đó, ngày 22/9, bé T (ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng sốt cao, chảy máu và mủ mũi bên phải.

Người nhà cho biết trước khi nhập viện 2 ngày, mũi bé có chảy dịch nhầy màu đen, mặc dù có uống thuốc nhưng không giảm. Sáng cùng ngày, khi thấy bé sốt cao, đau nhức mũi kèm theo chảy dịch, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu để điều trị.

[An Giang: Cấp cứu thành công lấy dị vật trong họng bé gái 5 tuổi]

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một dị vật cản quang nằm trong hốc mũi bên phải của bé. Êkíp bác sỹ chuyên khoa Tai-Mũi-Họng phối hợp với bác sỹ phẫu thuật gây mê hồi sức đã khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ để tiến hành lấy dị vật khẩn cấp cho bé bằng phương pháp nội soi gây mê tĩnh mạch.

Chỉ trong vòng 10 phút, các bác sỹ đã thành công lấy dị vật ra ngoài. Quan sát thấy vách ngăn bên phải bị thủng, các bác sỹ tiến hành hút dịch nhầy đục, cầm máu khoang mũi.

Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Hồng Trứ, Trưởng Phòng khám Tai-Mũi-Họng, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết dị vật là cục pin được lấy từ trong mũi bé đã cháy khét gần 80%, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Sau thủ thuật, bé tỉnh, hết sốt, không đau, không còn chảy dịch mũi.

Các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ, tránh những món đồ nhỏ, dễ tháo, dễ nuốt…

Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng tai, mũi, miệng... của trẻ, người nhà cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và xử trí kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục