Cung không đủ cầu, Venezuela công bố kế hoạch tăng giá xăng dầu

Chương trình mới bao gồm hạn ngạch sử dụng mỗi tháng với giá trợ cấp 5.000 bolivar/lít (tương đương 0,02 USD/lít), và sau đó sẽ áp dụng giá bán theo thị trường quốc tế.
Tình trạng thiếu xăng dầu trầm trọng tại Venezuela do các lệnh trừng phạt của Mỹ. (Nguồn: Bloomberg)
Tình trạng thiếu xăng dầu trầm trọng tại Venezuela do các lệnh trừng phạt của Mỹ. (Nguồn: Bloomberg)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 30/5, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố từ ngày 1/6 tới sẽ áp dụng một công thức phân phối và bán lẻ xăng dầu mới ở quốc gia Nam Mỹ.

Kế hoạch này sẽ chấm dứt 20 năm trợ giá và ấn định giá bán xăng dầu, khiến quốc gia Nam Mỹ này có giá xăng rẻ nhất thế giới, gần như miễn phí.

Chương trình mới bao gồm hạn ngạch sử dụng mỗi tháng với giá trợ cấp 5.000 bolivar/lít (tương đương 0,02 USD/lít), và sau đó sẽ áp dụng giá bán theo thị trường quốc tế.

[Tổng thống Venezuela Maduro xem xét nâng giá xăng dầu]

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết các phương tiện giao thông công cộng tiếp tục được trợ giá 100% trong 90 ngày, và hiện hơn 200 cây xăng tư nhân đã được cung cấp xăng và sẽ bán với giá khoảng 0,5USD/lít.

Trong bối cảnh tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA gặp khó khăn trong việc sản xuất đủ dầu để đáp ứng tiêu dùng do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Maduro cho rằng Venezuela cần hướng tới mô hình cho phép toàn bộ giao dịch được thực hiện dựa trên giá bán quốc tế trong tương lai.

Venezuela đang rơi vào một cuộc khủng hoảng cục bộ thiếu xăng dầu do không kiếm được phụ gia nhiên liệu dưới sức ép trừng phạt và phong tỏa kinh tế của Mỹ.

Sản lượng dầu mỏ của Venezuela liên tục lao dốc trong những năm gần đây. Trong tháng 3 vừa qua, Venezuela chỉ sản xuất 670.000 thùng, mức thấp nhất trong 5 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục