Cuộc hội đàm 45 phút giữa Ngoại trưởng Pháp và Thủ tướng Ấn Độ

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Ấn Độ và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi nhằm thúc đẩy "quan hệ đối tác chiến lược" giữa hai nước.
Cuộc hội đàm 45 phút giữa Ngoại trưởng Pháp và Thủ tướng Ấn Độ ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: brecorder.com)

AFP đưa tin ngày 8/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault đã bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Ấn Độ và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi nhằm thúc đẩy "quan hệ đối tác chiến lược" giữa hai nước.

Ngoại trưởng Ayrault đã có cuộc hội đàm kéo dài 45 phút với Thủ tướng Modi tại trung tâm công nghệ cao Bangalore.

Hai bên đã thảo luận về sự cộng tác đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Trước đó vài tháng, Pháp đã bán 36 máy bay tiêm kích Rafale cho Ấn Độ với tổng trị giá 8 tỷ euro (8,4 tỷ USD).

Được hỏi về khả năng ký các thỏa thuận vũ khí trong tương lai giữa Pháp và Ấn Độ, Ngoại trưởng Ayrault cho biết Thủ tướng Modi "sẵn sàng kiểm tra mọi thứ."

Ông nói thêm rằng Ấn Độ "là một nước lớn có nhu cầu hệ trọng phải đảm bảo an ninh trước mọi thách thức đang phải đối mặt."

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông cho biết: "Mục đích chính (của chuyến thăm này) là nhằm nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược và nâng quan hệ này lên tầm cao mới."

Chuyến thăm này là một phần trong hàng loạt cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pháp.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thăm Ấn Độ 2 lần trong nhiệm kỳ 5 năm của mình (vào năm 2013 và 2016). Thủ tướng Modi (lên nắm quyền năm 2014) cũng đã 2 lần thăm Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.