Ngày 9/8, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại một số khu vực ởLondon có đông người Việt Nam làm ăn sinh sống như Hackney, Peckham và Lewisham.
Đây là khu vực ngày 8/8 đã bị nhiều thanh niên quá khích xông vào đập phá cửahàng, cửa hiệu, hôi của, quăng bom xăng, đốt xe cảnh sát, và châm lửa đốt nhàngười dân thường.
Khi chúng tôi đến phố Mare Street ở khu Hackney, là nơi có nhiều cửa hàng cửahiệu của người Việt Nam, quang cảnh đã yên bình trở lại. Các cửa hàng đã mở cửađón khách. Riêng tiệm kim hoàn NGO Diamonds, nơi tối hôm trước bị những kẻ quákhích đập phá cửa và lấy đi một ít đồ trang sức, đang được sửa chữa lại.
Trong khi đó tại Deptford High Street ở khu Peckham, phía nam thành phố, chúngtôi thấy vẫn còn dấu vết kính bị đập vỡ của một vài cửa hàng như tiệm làm đẹpChi Mai và siêu thị Tesco. Mới 4 giờ 30 chiều nhưng đường phố đã vắng người vànhiều cửa hàng đã đóng cửa.
Đặc biệt, khi chúng tôi đến Croydon, rất nhiều người dân Anh ở quanh vùng đã đếnchứng kiến ngôi nhà bị đốt cháy rụi tối hôm trước. Nhiều người dân rất bức xúcvà bày tỏ kinh ngạc họ chưa hề thấy những vụ việc như thế này xảy ra.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, đến thời điểm này nhìn chung mức độ thiệt hạitrong cộng đồng người Việt không lớn và không có thiệt hại gì về người. Sinhviên Việt Nam ở London và các địa phương có bạo động vẫn an toàn.
Cán bộ đại sứ quán đã theo dõi sát tình hình các vụ bạo động trong ba ngày qua,chủ động liên hệ với Hội người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam ở Anh và khuyếncáo họ hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, không đến những khu vực trung tâm cóđông người nhập cư; đồng thời nhắc nhở họ bảo vệ lẫn nhau và thông báo kịp thờicho sứ quán nếu có vấn đề gì xảy ra cần trợ giúp.
Cũng trong ngày 9/8, trong khi thủ đô London yên ắng trở lại thì bạo loạntiếp tục xảy ra ở các thành phố khác ở Anh như Manchester, Salford,Wolverhampton và Birmingham. Đây là đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất xảy ra ởLondon kể từ nhiều thập kỷ qua.
Các biện pháp được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh David Cameron triệu tậpcuộc họp khẩn cấp với các cơ quan an ninh Anh vào sáng ngày 9/8 gồm 16.000 cảnhsát được huy động có mặt trên các phố ở London ngay tối 9/8 và các nghị sỹ quốchội được triệu tập cuộc họp vào thứ năm ngày 11/8. Đây là lần đầu tiên kể từ năm2002 đến nay, các nghị sỹ quốc hội đang trong kỳ nghỉ Hè tháng Tám mà được triệutập họp.
Cảnh sát Anh cho biết có hơn 560 thanh niên bị bắt giữ trong các vụ bạo loạnkể từ 3 ngày qua và hơn 110 cảnh sát đã bị thương sau các cuộc đụng độ giữa họvà thanh niên quá khích.
Bạo động bùng phát từ đêm 6/8 khi khoảng 300 người biểu tình bên ngoài một đồncảnh sát ở Tottenham, một trong những khu nghèo ở ngoại ô London của Anh, phảnđối vụ một thanh niên 29 tuổi bị thiệt mạng trước đó ít ngày khi va chạm vớicảnh sát.
Xem hình ảnh về cuộc bạo động ở London tại đây./.
Đây là khu vực ngày 8/8 đã bị nhiều thanh niên quá khích xông vào đập phá cửahàng, cửa hiệu, hôi của, quăng bom xăng, đốt xe cảnh sát, và châm lửa đốt nhàngười dân thường.
Khi chúng tôi đến phố Mare Street ở khu Hackney, là nơi có nhiều cửa hàng cửahiệu của người Việt Nam, quang cảnh đã yên bình trở lại. Các cửa hàng đã mở cửađón khách. Riêng tiệm kim hoàn NGO Diamonds, nơi tối hôm trước bị những kẻ quákhích đập phá cửa và lấy đi một ít đồ trang sức, đang được sửa chữa lại.
Chị Tăng Minh Xuân, chủ Siêu thị Việt Nam trên phố Mare Street cho biết khi nghetin có một số thanh niên quá khích đang tấn công ở một số nơi trong London và sẽlan đến khu Hackney, chị đã đóng cửa hàng nghỉ sớm. Chị cũng cho biết lần đầutiên chứng kiến những bất ổn như vậy nên cũng thấy lo sợ.
Trong khi đó tại Deptford High Street ở khu Peckham, phía nam thành phố, chúngtôi thấy vẫn còn dấu vết kính bị đập vỡ của một vài cửa hàng như tiệm làm đẹpChi Mai và siêu thị Tesco. Mới 4 giờ 30 chiều nhưng đường phố đã vắng người vànhiều cửa hàng đã đóng cửa.
Đặc biệt, khi chúng tôi đến Croydon, rất nhiều người dân Anh ở quanh vùng đã đếnchứng kiến ngôi nhà bị đốt cháy rụi tối hôm trước. Nhiều người dân rất bức xúcvà bày tỏ kinh ngạc họ chưa hề thấy những vụ việc như thế này xảy ra.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, đến thời điểm này nhìn chung mức độ thiệt hạitrong cộng đồng người Việt không lớn và không có thiệt hại gì về người. Sinhviên Việt Nam ở London và các địa phương có bạo động vẫn an toàn.
Cán bộ đại sứ quán đã theo dõi sát tình hình các vụ bạo động trong ba ngày qua,chủ động liên hệ với Hội người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam ở Anh và khuyếncáo họ hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, không đến những khu vực trung tâm cóđông người nhập cư; đồng thời nhắc nhở họ bảo vệ lẫn nhau và thông báo kịp thờicho sứ quán nếu có vấn đề gì xảy ra cần trợ giúp.
Cũng trong ngày 9/8, trong khi thủ đô London yên ắng trở lại thì bạo loạntiếp tục xảy ra ở các thành phố khác ở Anh như Manchester, Salford,Wolverhampton và Birmingham. Đây là đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất xảy ra ởLondon kể từ nhiều thập kỷ qua.
Các biện pháp được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Anh David Cameron triệu tậpcuộc họp khẩn cấp với các cơ quan an ninh Anh vào sáng ngày 9/8 gồm 16.000 cảnhsát được huy động có mặt trên các phố ở London ngay tối 9/8 và các nghị sỹ quốchội được triệu tập cuộc họp vào thứ năm ngày 11/8. Đây là lần đầu tiên kể từ năm2002 đến nay, các nghị sỹ quốc hội đang trong kỳ nghỉ Hè tháng Tám mà được triệutập họp.
Cảnh sát Anh cho biết có hơn 560 thanh niên bị bắt giữ trong các vụ bạo loạnkể từ 3 ngày qua và hơn 110 cảnh sát đã bị thương sau các cuộc đụng độ giữa họvà thanh niên quá khích.
Bạo động bùng phát từ đêm 6/8 khi khoảng 300 người biểu tình bên ngoài một đồncảnh sát ở Tottenham, một trong những khu nghèo ở ngoại ô London của Anh, phảnđối vụ một thanh niên 29 tuổi bị thiệt mạng trước đó ít ngày khi va chạm vớicảnh sát.
Xem hình ảnh về cuộc bạo động ở London tại đây./.
Ngân Bình/London (Vietnam+)