Cuốc trúng quả đạn khi làm rẫy, một người bị thương nặng

Khi cùng một số người dân đang làm cỏ càphê tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Điểu Phàng đã cuốc trúng một quả đạn (nghi là đạn M79) khiến quả đạn phát nổ.
Cuốc trúng quả đạn khi làm rẫy, một người bị thương nặng ảnh 1Một quả đạn cối người dân phát hiện. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

18 giờ ngày 27/5, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông vẫn đang cấp cứu và điều trị tích cực cho 1 bệnh nhân bị thương nặng do vật liệu nổ gây ra khi đang lao động.

Nạn nhân là Điểu Phàng (sinh năm 1998, trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) được xác định là bị đa chấn thương: dập nát bàn tay phải, gãy chân trái; phía trước ngực, bụng bị nhiều vết thương và dị vật găm vào người.

[Nổ đầu đạn ở Gia Lai: Hai người tử vong, 1 người trọng thương]

Theo một số người dân trong khu vực, sự việc xảy ra vào khoảng đầu giờ chiều ngày 27/5, khi cùng một số người dân đang làm cỏ càphê tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, Điểu Phàng đã cuốc trúng một quả đạn (nghi là đạn M79) khiến quả đạn phát nổ.

Người dân đã đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp.

Sau khi tiến hành sơ cứu, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp đã chuyển nạn nhân lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục