Cứu sống một trẻ sơ sinh bệnh não nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt

Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ Cứu lần đầu tiên đã ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động cứu sống trẻ sơ sinh bệnh não thiếu oxy, thiếu máu não cục bộ.
Cứu sống một trẻ sơ sinh bệnh não nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt ảnh 1Bé trai được cứu sống nhờ ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chiều 15/8, bác sỹ Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, các bác sỹ vừa cứu sống thành công một trẻ sơ sinh bị bệnh não thiếu oxy, thiếu máu não cục bộ.

Đây là lần đầu tiên Cần Thơ ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động cứu sống trẻ sơ sinh bệnh não thiếu oxy, thiếu máu não cục bộ.

Trước đó, tối 10/8, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu một bé trai 37 tuần 5 ngày, cân nặng 3,4kg con sản phụ L.T.M.D (21 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), trong tình trạng toàn thân tím tái, không thở, mạch không phản xạ, tim rời rạc và nguy cơ thiếu oxy. Ngay trong đêm, ekip trực của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhi.

Tại khoa Sơ sinh, sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng ban đầu, bé được chẩn đoán bệnh não thiếu oxy, thiếu máu não cục bộ, tiên lượng nặng, biểu hiện mê, co gồng toàn thân, tứ chi tím lạnh, mạch chậm và có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ekip bác sỹ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng hội chẩn viện, tiến hành thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động bằng phương pháp làm lạnh bề mặt và kiểm soát thân nhiệt cho trẻ thông qua 2 cảm biến nhiệt độ ở da và ở trực tràng giúp giảm số lượng tế bào não bị tổn thương do thiếu oxy và ngăn chặn các tổn thương tiếp diễn do phù não.

Tiếp đó, bé được hỗ trợ hô hấp bằng không khí áp lực dương và nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn, kháng sinh để theo dõi dấu hiệu sinh tồn của bé.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bé tỉnh, diễn tiến tốt, tứ chi cử động tốt, mạch rõ, thở đều, các bác sỹ đã tiến hành cai máy và tiếp tục theo dõi để hỗ trợ sự phát triển tốt nhất cho trẻ. Hiện mẹ con sản phụ D vẫn tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện.

Cứu sống một trẻ sơ sinh bệnh não nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt ảnh 2Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe của bé hiện đã ổn định. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết bệnh não sơ sinh thiếu oxy, thiếu máu cục bộ là tình trạng thiếu oxy trước, trong hoặc ngay khi sanh có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến giảm lưu lượng máu và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việc một bệnh viện tại Cần Thơ lần đầu tiên ứng dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động cứu sống trẻ sơ sinh bệnh não thiếu oxy, thiếu máu não cục bộ đã mở ra cơ hội điều trị cho các trẻ sơ sinh tại Cần Thơ nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng khi mắc bệnh não sơ sinh thiếu oxy, thiếu máu cục bộ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục