Đà Lạt: Xe ôtô gây tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương

Xe ôtô 4 chỗ trong khi di chuyển tại đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, đã bị mất lái, đâm vào nhiều xe máy và 1 xe bán bánh mỳ làm 4 người bị thương phải nhập viện.

Khoảng 15 giờ 15 ngày 24/10, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 49A-103.31 do Hồ Đắc Trí, trú tại đường Sương Nguyệt Anh, thành phố Đà Lạt mất lái đã đâm vào nhiều xe máy và 1 xe bán bánh mỳ làm 4 người bị thương phải nhập viện.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô 4 chỗ chạy theo hướng Bưu điện thành phố Đà Lạt đi Trung tâm hành chính, khi đến đoạn Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã đâm vào xe máy do ông Võ Song Hùng điều khiển.

Sau đó ôtô tiếp tục lao qua bên trái đường với tốc độ cao rồi đâm vào xe máy biển kiểm soát 60N1-0634 do anh Nguyễn Duy Minh (38 tuổi) điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Viết, quê ở Hà Nội.

Xe ôtô tiếp tục đâm vào cháu Lê Trần Khánh Uyên, 11 tuổi, học sinh trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Đà Lạt đang đi bộ trên vỉa hè. 

Chiếc xe này chỉ dừng lại khi đâm vào xe bán bánh mỳ của chị Bùi Thị Hồng Thúy, 19 tuổi, đang đứng bên trong hẻm của đường Trần Phú.

[TP.HCM: Khởi tố lái xe gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh]

Tại hiện trường 1 chiếc xe máy hư hỏng nặng, xe bán bánh mỳ bị đâm bẹp dúm, còn ôtô bị nát phần đầu nằm sát tường rào của của Công ty địa ốc Đà Lạt.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, trong đó anh Viết, anh Minh và cháu Uyên đều bị gãy chân xương đùi và chân, chị Thúy bị chấn thương phần ngực; riêng ông Võ Song Hùng may mắn thoát nạn, xe máy của ông bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an thành phố Đà Lạt đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Ôtô gây tai nạn được cẩu ra khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục