Đà Nẵng: Hơn 20 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng, 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
Đà Nẵng: Hơn 20 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách ảnh 1Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung ở quận Hải Châu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thiết thực hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 17/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đến thăm và tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhung và gia đình thương binh hạng 1/4 Phan Tấn Minh ở quận Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước vì cuộc sống tự do, hạnh phúc hôm nay; đồng thời mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh vượt qua bệnh tật, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ năm nay, thành phố Đà Nẵng tiếp tục làm thủ tục truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 Mẹ, tìm kiếm và quy tập được 6 mộ liệt sỹ; thăm hỏi và trao quà tri ân cho hơn 45.000 lượt đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao mức sống người có công với cách mạng, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng như trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách lớn tuổi hay ốm đau, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21-30%; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ lão thành cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên.

[Dành hơn 330 tỷ đồng trao quà tặng người có công dịp 27/7]

Với hơn 110.000 đối tượng được xác nhận theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, trong đó có 17.765 liệt sỹ, trên 11.000 thương, bệnh binh, gần 20.000 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hàng năm tại thành phố là hơn 380 tỷ đồng.

Năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành việc hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 755 gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Hiện nay, thành phố không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng, 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục