Đà Nẵng: Sớm khắc phục tuyến đường sạt lở lên bán đảo Sơn Trà

Để khắc phục tuyến đường sạt lở lên bán đảo Sơn Trà, công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đã huy động lượng lớn công dân, thiết bị làm liên tục từ sau ngày sạt lở cho đến nay.
Đà Nẵng: Sớm khắc phục tuyến đường sạt lở lên bán đảo Sơn Trà ảnh 1Các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục các đoạn đường sạt lở lên Bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Ngày 2/11, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý đường - Chi nhánh Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng Bùi Nguyễn Trọng Trí cho hay lực lượng thi công đang gấp rút thực hiện, dự kiến khoảng 3 ngày nữa sẽ hoàn thành việc khắc phục tuyến đường sạt lở lên bán đảo Sơn Trà.

Theo ông Bùi Nguyễn Trọng Trí, để khắc phục tuyến đường sạt lở lên bán đảo Sơn Trà, công ty đã huy động lượng lớn công dân, thiết bị làm liên tục từ sau ngày sạt lở cho đến nay.

Hiện công ty đang khắc phục tại 3 điểm sạt lở, với tiến độ làm việc 10 giờ/ngày. Dự kiến sẽ hoàn thành, trao trả mặt đường vào ngày 6-7/11.

[Sạt lở nghiêm trọng vào nhà dân và đường lên Bán đảo Sơn Trà]

Trước đó, ngày 14/10, Đà Nẵng đã hứng chịu trận mưa lịch sử, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông. Trong đó, nhiều đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông, các tuyến điểm du lịch phải ngưng trệ.

Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 3 dự án với tổng số tiền 1.180 tỷ đồng, gồm: Dự án "Kiên cố hóa đường Hoàng Sa và khu vực bán đảo Sơn Trà" (khoảng 500 tỷ đồng); dự án "Chống ngập nước lưu vực Sân bay Đà Nẵng" (dự kiến xây dựng 4 hồ điều hòa và hạ tầng kỹ thuật, khoảng 500 tỷ đồng); dự án "Đầu tư, gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa" dài gần 2.000m (khoảng 180 tỷ đồng)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục