Đa số người già ở Hàn Quốc muốn làm việc đến năm 73 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/7, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc (SK) cho biết trung bình cứ 10 người cao tuổi ở Hàn Quốc khoảng 7 người muốn tiếp tục làm việc cho tới năm 73 tuổi.
Đa số người già ở Hàn Quốc muốn làm việc đến năm 73 tuổi ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 27/7, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc (SK) cho biết trung bình cứ 10 người cao tuổi ở Hàn Quốc khoảng 7 người muốn tiếp tục làm việc cho tới năm 73 tuổi.

Kết quả cuộc khảo sát do SK thực hiện tháng 5 vừa qua công bố cùng ngày cho thấy khoảng 10 triệu người trong số 14,76 triệu người Hàn Quốc ở độ tuổi từ 55-79 tuổi (tương đương 68,1%) bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc trong tương lai, tăng 0,7% so với cùng thời điểm của năm 2020.

Số người cao tuổi muốn tiếp tục làm việc cho đến độ tuổi trung bình là 73 không thay đổi so với năm 2020. Số liệu của SK cũng cho thấy, tính đến tháng 5/2021, tỷ lệ những người từ 55-79 tuổi ở Hàn Quốc hiện chiếm 32,8% trong tổng số 45 triệu người từ 15 tuổi trở lên. 

Về lý do chính để tiếp tục làm việc, 58,7% số người được hỏi cho biết muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cuộc khảo sát của SK cũng cho thấy có tới 33,2% những người được hỏi nói rằng họ muốn được hưởng niềm vui trong công việc miễn là sức khỏe cho phép.

[Thị trường lao động Mỹ bước vào mùa Hè kỳ lạ nhất từ trước tới nay]

Hàn Quốc đang phải đối mặt với những thách thức về nhân khẩu học do tỷ lệ sinh thấp trong nhiều năm và tốc độ già hóa dân số nhanh. Nhiều người lo ngại nước này sẽ trở thành một "xã hội siêu già" vào năm 2025 khi những người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm 20% tổng dân số.

Hàn Quốc đã được xem là một "xã hội già" vào năm 2017, khi tỷ lệ những người ở độ tuổi từ 65 trở lên vượt ngưỡng 14% dân số cả nước.

Vấn đề kéo dài tuổi nghỉ hưu (hiện đang được áp dụng ở mức 60 tuổi) cũng đang trở thành một vấn đề nóng của "xứ sở Kim chi" do nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực để giải quyết sự sụt giảm lớn về dân số ở độ tuổi lao động trong những năm tới.

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc hiện vẫn thận trọng về việc kéo dài tuổi nghỉ hưu, có thể lên 65 tuổi, với lý do cần phải xây dựng được sự đồng thuận của toàn xã hội.

Giáo sư Cho Young-tae của Đại học Quốc gia Seoul, một học giả về dân số học, đã phân loại dân số từ 25-59 tuổi (tức nhóm tuổi có hoạt động sản xuất, tiêu dùng và đầu tư mạnh mẽ nhất) là "dân số lao động". Ông nhận định rằng tới năm 2031, dân số lao động của Hàn Quốc sẽ giảm 3,15 triệu người so với mức 26,08 triệu người của năm 2021.

Tức quy mô dân số lao động biến mất sau 10 năm nữa gần bằng dân số thành phố Busan hiện tại. SK cũng dự báo dân số Hàn Quốc sẽ giảm một nửa so với hiện nay vào năm 2100./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục