Đại diện Thương mại Mỹ công du châu Á để thảo luận về IPEF

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai sẽ có chuyến công du 2 nước châu Á là Philippines và Nhật Bản trong tuần này để thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Dương-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng.
Đại diện Thương mại Mỹ công du châu Á để thảo luận về IPEF ảnh 1Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai sẽ có chuyến công du 2 nước châu Á là Philippines và Nhật Bản trong tuần này để thảo luận về Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng (IPEF) trước khi diễn ra một loạt các cuộc họp quan trọng vào tháng Năm tới.

Đại diện Thương mại Mỹ Tai bắt đầu tuần lễ của mình ở Philippines, gặp gỡ các quan chức cấp cao: Bộ trưởng Lao động Bienvenido Laguesma; Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Alfredo Pascual; và Thứ trưởng Bộ Tài chính, Mark Joven.

Trong thông báo về hai cuộc họp đầu tiên, Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết bà Tai đã cảm ơn các quan chức vì “phản hồi mang tính xây dựng” mà Philippines đã đưa ra trong các cuộc đàm phán IPEF và “nhấn mạnh cuộc họp sắp tới của các Bộ trưởng phụ trách Thương mại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Detroit như một cơ hội để chứng minh rằng khả năng phục hồi, tính bền vững và tính toàn diện là những giá trị cốt lõi trong chính sách thương mại.”

[Indonesia và Mỹ tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại song phương]

Sau cuộc họp này, vào cuối tháng Năm, bà Tai sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng của IPEF. Trước đó, các nước đối tác của IPEF sẽ tập trung tại Singapore để tham gia vòng đàm phán thứ ba. USTR cho biết bà Tai và các đối tác cũng sẽ đề cập đến các vấn đề thương mại song phương nhưng không nêu cụ thể.

Đại diện Thương mại Mỹ Tai sẽ ở lại Manila, gặp Chủ tịch Thượng viện Migz Zubiri và gặp gỡ các bên liên quan đến xã hội dân sự và doanh nghiệp vào ngày 18/4.

Sau đó bà Tai sẽ đến Nhật Bản, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Hiyashi Yoshimasa và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Nishimura Yasutoshi vào ngày 19/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục