Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào ảnh 1Đại sứ Nga Đặng Minh Khôi chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 1/12, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam đến trụ sở Đại sứ quán Lào tại Moskva, chúc mừng nhân dịp 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2022).

Tham gia đoàn đại biểu Việt Nam, ngoài Đại sứ Đặng Minh Khôi còn có lãnh đạo các phòng, ban của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Về phía Lào, do Đại sứ Lào tại Nga đi công tác nên đón tiếp đoàn là Phó Đại sứ Lào Vongvilay Thipphalangsy.

[Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse chúc mừng 47 năm Quốc khánh Lào]

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga nhân dịp kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng trước những thành tựu của Lào đã đạt được thời gian gần đây, nhất là những bước tiến trong quan hệ với Liên bang Nga trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, đồng thời nhấn mạnh Đại sứ quán hai nước tại Moskva cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như tăng cường chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quan hệ quốc tế thời gian tới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc mừng Quốc khánh Lào ảnh 2Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Moskva. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Cảm ơn Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn đã đến chúc mừng Quốc khánh, cũng như những đánh giá và lời chúc tốt đẹp, Phó Đại sứ Lào Vongvilay Thipphalangsy đánh giá cao tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Phó Đại sứ Lào cũng ủng hộ việc tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa Đại sứ quán hai nước tại Liên bang Nga để củng cố tình đoàn kết Việt Nam-Lào, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan ngoại giao hai nước ở sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục