Dân số Hàn Quốc giảm 2 năm liên tiếp do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp

Theo thống kê do Bộ Nội vụ và An Toàn Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2021, dân số quốc gia này là 51.638.809 người - giảm 190.214 người so với 1 năm trước đó (tương đương 0,37%).
Dân số Hàn Quốc giảm 2 năm liên tiếp do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp ảnh 1Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc năm 2021 ghi nhận dân số giảm năm thứ 2 liên tiếp, do tỷ lệ sinh tiếp tục ở mức thấp, trong khi tỷ lệ tử vong tăng.

Theo thống kê do Bộ Nội vụ và An Toàn Hàn Quốc công bố ngày 23/8, tính đến cuối năm 2021, dân số quốc gia này là 51.638.809 người - giảm 190.214 người so với 1 năm trước đó (tương đương 0,37%).

Dân số Hàn Quốc liên tục giảm trong 2 năm vừa qua, sau khi tăng với tốc độ khá chậm trong 3 năm trước đó, với tỷ lệ tăng lần lượt 0,16%, 0,09% và 0,05% trong các năm 2017, 2018 và 2019.

[Dân số Hàn Quốc sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 1949]

Độ tuổi trung bình của dân số cũng tăng từ 43,2 trong năm 2020 lên 43,7 trong năm 2021. Trong khi đó, số hộ gia đình đăng ký trong hệ thống là 23.472.895 hộ vào cuối năm 2021, tăng 379.787 hộ (tương đương 1,64%) so với 1 năm trước đó.

Giới chức Bộ Nội vụ lý giải đây là do số người độc thân đăng ký hộ gia đình có xu hướng tăng, lần đầu chiếm đến 40% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc.

Theo kết quả do Khảo sát Phúc lợi Seoul công bố năm 2021, đây cũng là mô hình sống phổ biến nhất ở thủ đô của Hàn Quốc, với phần lớn cư dân thuộc giới trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục