Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức quyên góp được 281 triệu đồng, góp phần cùng nhân dân Thành phố kịp thời ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung.
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 1Các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 18/10, tại ngày làm việc cuối cùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức quyên góp được 281 triệu đồng, góp phần cùng nhân dân Thành phố kịp thời ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn do hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Phát động quyên góp tại Đại hội, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh trong những ngày qua, đồng bào miền Trung đang phải chống chọi với thiên tai, bão lũ.

Trước những hy sinh, mất mát của đồng bào miền Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã ra lời kêu gọi đồng bào Thành phố chung tay, góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung.

[TP.HCM phát động chương trình 'Chung tay hướng về đồng bào miền Trung']

Những ngày qua, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của thành phố “nghĩa tình,” các tầng lớp nhân dân Thành phố đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực ủng hộ, quyên góp hàng hóa, tài chính ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã kịp thời chuyển nhu yếu phẩm, vật tư hàng hóa và tiền mặt với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng cho các địa phương miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ.

Ngày 17/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung” quyên góp ngay tại Chương trình được hơn 7,7 tỷ đồng bao gồm hàng hóa, nhu yếu phẩm và tiền mặt để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyên góp, ủng hộ bà con miền Trung số hàng hóa và tiền mặt trị giá hơn 7,2 tỷ đồng.

Cũng với tấm lòng sẻ chia hướng về miền Trung thân yêu, ngày 16/10, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đợt quyên góp được 1,5 tỷ đồng gồm hàng hóa và tiền mặt, nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung gặp khó khăn vì bão lũ./.

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 2Các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục