Đảng cầm quyền Argentina giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội

Tổng thống Argentina Javier Milei hoan nghênh chiến thắng áp đảo của đảng Đảng Tự do Tiến lên (LLA) trong cuộc bầu cử Quốc hội và coi đây là "bước ngoặt" đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Argentina Javier Milei. (Nguồn: RTE)
Tổng thống Argentina Javier Milei. (Nguồn: RTE)

Đảng Tự do Tiến lên (LLA) của Tổng thống cực hữu Javier Milei đã giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức ngày 26/10 tại Argentina.

Kết quả sơ bộ của Bộ Nội vụ với hơn 90% số phiếu được kiểm cho thấy LLA nhận được khoảng 40,8% số phiếu, vượt xa liên minh đối lập trung tả theo đường lối Peron mang tên “Sức mạnh Tổ quốc” (FP), chỉ đạt 24,5%.

Đảng của ông Milei cũng dẫn đầu trong cuộc bầu cử Thượng viện, khi thắng tại 6 trong số 8 khu vực bầu cử.

Đây là kết quả gây bất ngờ khi phe cầm quyền vượt lên cả lực lượng Peron, của đảng Công lý (PJ) truyền thống tại tỉnh Buenos Aires, khu vực đông dân và có ảnh hưởng chính trị lớn nhất cả nước.

Chiến thắng này giúp chính quyền của Tổng thống Milei củng cố vị thế trong Quốc hội, mở đường cho việc thúc đẩy các cải cách kinh tế-xã hội theo đường lối tự do hóa mạnh mẽ mà ông này theo đuổi từ khi lên nắm quyền.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Argentina Javier Milei hoan nghênh chiến thắng áp đảo của đảng LLA trong cuộc bầu cử và coi đây là "bước ngoặt" đối với quốc gia Nam Mỹ này. Ông cam kết thúc đẩy mạnh mẽ chương trình nghị sự nhằm cải cách kinh tế-xã hội.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng gửi lời chúc mừng đến người đồng cấp Argentina sau khi đảng của ông Milei giành chiến thắng trong cuộc bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.