Dâng hương tưởng niệm 99 liệt sỹ thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân sát cánh cùng bộ đội chiến đấu.

Khu tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)
Khu tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ngày 25/3, tại Khu Tưởng niệm Liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Khoa cùng cựu thanh niên xung phong và cán bộ, đội viên lực lượng thanh niên xung phong thành phố đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm 99 liệt sỹ thanh niên xung phong thành phố đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979).

Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1975, thực hiện chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn đã thành lập các Đội Thanh niên xung phong đi khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở các huyện ngoại thành.

Ban Vận động khai hoang và Xây dựng kinh tế mới Trung ương thành lập hai đội Thanh niên xung phong đi xây dựng các khu kinh tế mới ở Tây Ninh và Sông Bé (hiện là tỉnh Bình Dương và Bình Phước). Đây là hai đội tiền thân của Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng kinh tế mới.

Ngày 28/3/1976, hơn 10.000 thanh niên xung phong là những thanh niên đầy nhiệt huyết cống hiến trong đội hình của 2 Tổng đội đồng loạt ra quân đến vùng nông thôn ngoại thành, đến những nơi núi rừng khó khăn để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới.

Lực lượng thanh niên xung phong đã phủ màu xanh của những cánh đồng mỳ, ruộng mía, cao lương lên chính những vùng đất hoang do bom cày đạn xới bởi chiến tranh.

Ngày 6/9/1977, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trên cơ sở sáp nhập 2 Tổng đội.

ttxvn_thanh nien xung phong 2.jpg
Cựu thanh niên xung phong và cán bộ, đội viên lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh dành 1 phút mặc niệm đồng đội tại khu tưởng niệm. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân sát cánh cùng bộ đội chiến đấu. Họ vừa đảm bảo công tác hậu cần, công binh, làm đường, làm cầu, tiếp lương thực, chuyển đạn dược, vũ khí ra chiến trường, tải thương và xây dựng công sự phòng thủ, vừa trực tiếp cùng bộ đội đánh địch. Trên mảnh đất biên giới Tây Ninh đã có 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong anh dũng hy sinh.

Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh qua các thế hệ đã, đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã hội được giao.

Theo Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Khoa, Lễ dâng hương tưởng niệm 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh là dịp giáo dục các thế hệ trẻ thanh niên xung phong về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đoàn kết, xung kích, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục