Đảng Quốc đại Ấn Độ bầu ông Rahul Gandhi làm Chủ tịch mới

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở đảng Quốc đại ở thủ đô New Delhi, Mullappally Ramachandran, một lãnh đạo cấp cao của đảng này, xác nhận ông Rahul Gandhi đã được bầu làm Chủ tịch đảng Quốc đại.
Đảng Quốc đại Ấn Độ bầu ông Rahul Gandhi làm Chủ tịch mới ảnh 1Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi (trái) và Phó Chủ tịch Rahul Gandhi (phải) tại cuộc họp của CWC tại New Delhi ngày 8/9/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/12, đảng Quốc đại đối lập tại Ấn Độ đã bầu ông Rahul Gandhi​ làm nhà lãnh đạo mới của đảng.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở đảng Quốc đại ở thủ đô New Delhi, Mullappally Ramachandran, một lãnh đạo cấp cao của đảng này, xác nhận ông Rahul Gandhi đã được bầu làm Chủ tịch đảng Quốc đại.

Dự kiến, ông Rahul Gandhi sẽ nhậm chức tại một buổi lễ của đảng này vào ngày 16/12 tới.

Nhiều thế hệ trong gia đình ông Rahul Gandhi từng giữ cương vị Thủ tướng Ấn Độ và bản thân ông đã giữ chức Phó Chủ tịch đảng Quốc đại kể từ năm 2013.

Mẹ ông, bà Sonia Gandhi đã lãnh đạo đảng Quốc đại trong gần 2 thập kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục