Đảng tự do Wafd rút khỏi Hội đồng Lập hiến Ai Cập

Việc Đảng Wafd rút khỏi Hội đồng Lập hiến xuất phát từ tình trạng Hội đồng này không đạt được đồng thuận khi soạn Hiến pháp mới.
Sau phiên họp ban lãnh đạo ngày 17/11, đảng tự do Wafd, chính đảng có lịch sử lâu đời nhất tại Ai Cập, đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng Lập hiến nước này.

Trong một thông cáo báo chí, đảng Wafd cho biết đây là động thái xuất phát từ tình trạng Hội đồng Lập hiến không đạt được đồng thuận trong việc soạn thảo Hiến pháp mới.

Theo kế hoạch, vào ngày 18/11, đảng này sẽ có cuộc họp với nhiều lực lượng chính trị nhằm thống nhất lập trường liên quan đến vấn đề soạn thảo Hiến pháp.

Trước đó cùng ngày, các đại diện của Nhà thờ Cơ đốc giáo, một nhánh chính của những người Cơ đốc giáo ở Ai Cập, đã quyết định rút khỏi Hội đồng Lập hiến với lý do dự thảo hiến pháp "không tạo ra một liên minh dân tộc cũng như không phản ánh tính đa dạng của Ai Cập."

Theo nguồn tin báo chí địa phương, dự kiến trong những ngày tới sẽ có nhiều chính đảng khác tuyên bố rút khỏi Hội đồng Lập hiến.

Trước đó, ngày 15/11, khoảng 30 thành viên của Hội đồng Lập hiến, trong đó có cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arập Amr Moussa và phát ngôn viên của hội đồng này là Wahid Abdel-Meguid, đã đe dọa rút khỏi nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng vào ngày 18/11.

Một trong những yêu cầu đó là kéo dài thời gian soạn thảo Hiến pháp thêm ba tháng thay vì kết thúc vào đầu tháng 12 tới như kế hoạch, đồng thời yêu cầu sửa đổi một số điều trong chương "Nhà nước và Xã hội" của bản dự thảo.

Từ tháng Sáu, có nhiều chính đảng và phong trào tuyên bố tẩy chay và rút khỏi Hội đồng Lập hiến nhằm phản đối thế lực Hồi giáo chi phối việc soạn thảo hiến pháp mới.

[Đại diện Cơ đốc giáo Ai Cập ra khỏi Hội đồng Lập hiến]

Trong khi đó, Hội đồng Lập hiến đang phải đối mặt với nguy cơ bị giải thể do các thành viên của cơ quan này được Quốc hội bầu chọn, song Quốc hội đã bị giải tán theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp tối cao vào giữa tháng Sáu vừa qua.

Trước đó, vào tháng Tư, Hội đồng Lập hiến từng bị Tòa án Hành chính tối cao ra phán quyết giải tán với lý do không mang tính đại diện cho xã hội Ai Cập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục