Đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, và 22 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe tải chở lực lượng an ninh tại khu vực Tây Nam bất ổn của Pakistan sáng 18/10.
Đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh Pakistan ảnh 1(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, và 22 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe tải chở lực lượng an ninh tại khu vực Tây Nam bất ổn của Pakistan sáng 18/10.

Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công trên xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng tại Saryab, vùng ngoại ô thành phố Quetta, thủ phủ của tỉnh Balochistan.

Một xe ôtô đâm vào chiếc xe tải chở cảnh sát trước khi bốc cháy. Tại thời điểm bị tấn công, chiếc xe tải trên chở khoảng 30 cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ.

Sau vụ việc, đội cứu hộ và các đơn vị thực thi pháp luật đã gấp rút có mặt tại hiện trường và chuyển những người bị thương tới bệnh viện Quetta. Các bác sỹ cho biết số người thiệt mạng có thể tăng do một số người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã nhận là thủ phạm của vụ tấn công táo tợn trên, đồng thời tuyên bố vụ đánh bom liều chết này nhằm vào lực lượng biên phòng bán quân sự.

Giáp giới với cả Iran và Afghanistan, tỉnh Balochistan có nguồn dầu mỏ và khí đốt dồi dào.

Tuy nhiên, đây cũng là nơi hoạt động của các phiến quân Hồi giáo cực đoan và các phần tử ly khai.

Mục tiêu tấn công của các phiến quân tại đây thường nhằm vào lực lượng an ninh và những thành viên của cộng đồng thiểu số Shiite./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục