Đầu tư định hướng hơn

Đầu tư nông nghiệp cần mang tính định hướng hơn

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đầu tư ngân sách cho nông nghiệp trong giai đoạn tới có lẽ cần chọn lọc hơn, mang tính định hướng.
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủHoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thônnhằm đánh giá kết quả hoạt trong giai đoạn 2006-2010, bàn kế hoạch thực hiện năm2012 và giai đoạn 2011-2015.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định bối cảnh giai đoạn 2011-2015 khácso với trước nên cần những giải pháp mới trong phát triển nông nghiệp.

Giai đoạnnày sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn. Đó là thách thức về hội nhậpsâu và rộng hơn nên cần có những chính sách phù hợp để nâng cao tính cạnh cạnhvà thu hút đầu tư.

Biến đổi khí hậu cũng tác động hàng ngày, hàng giờ tới nông nghiệp nôngthôn nên phải chủ động chủ động ứng phó ngay từ giờ chứ không phải đợi tới năm2100 như kịch bản đề ra. Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn có những thách thức vềdịch bệnh, năng suất lao động còn thấp …

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn trong năm 2012 tiếp tục kiện toàn tổ chức theo bộ máy mới; rà soát lại cácchiến lược quy hoạch phân ngành, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp. Các chươngtrình, đề án cần tập trung trí tuệ tập thể hơn nữa để phát huy hết hiệu quả.

Bộ cần rà soát các dự án đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên, xác định rõ dự ánnào có khả năng kêu gọi các thành kinh tế khác đầu tư. Phó Thủ tướng gợi ý ngành thủy sản nên tăng cường hợp tác công tư (PPP) để thu hút vốn.

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hiện đầu tư từ xã hội cho nông nghiệpcòn thấp, chỉ khoảng 6-7%, vì vậy đầu tư ngân sách cho nông nghiệptrong giai đoạn tới có lẽ cần chọn lọc hơn, mang tính định hướng, như là “chính sáchmồi” để thu hút các nguồn lực khác đầu tư trong giai đoạn 2011-2015.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những thànhtựu ngành nông nghiệp đạt được trong 5 năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, cái được lớnnhất trong giai đoạn này là đổi mới tư duy từ cán bộ quản lý cho tới người nôngdân trong phát triển nông nghiệp hàng hóa và làm giàu, kéo theo các cơ chế chínhsách đáp ứng cho tư duy đó nên hiệu quả của ngành được nâng cao, vai trò ngàycàng quan trọng.

Mặc dù vậy, vẫn còn những tồn tại như chuyển dịch lao động còn chậm; năngsuất chất lượng, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu; thu nhập người dânnông thôn còn thấp….

Đại biểu các Bộ, ngành cũng đóng góp nhiều ý kiến vào xây dựng kế hoạchnăm 2012 của Bộ Nông nghiệp, việc tái cấu trúc cơ cấu ngành và thúc đẩy chínhsách “liên kết 4 nhà.”

Có ý kiến đề nghị nâng chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lên28 tỷ USD (năm 2011 dự kiến đạt 25 tỷ USD); bố trí vốn cho một số mục tiêu quantrọng ngay từ đầu như đê điều, an toàn hồ chứa….

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, năm2012, ngành phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 2,3-2,6%; giá trị sản xuấtnông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 3,9-4,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 24 tỷ USD và tỷlệ che phủ rừng đạt 40,5%.

Ngoài ra, giữ ổn định một số chỉ tiêu chính như gieo trồng 7,58 triệu halúa; sản lượng đạt 41,5 triệu tấn, đảm bảo cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu từ6,5-7 triệu tấn gạo; tăng trưởng ngành chăn nuôi từ 6-6,5%, khai thác và nuôitrồng khoảng 5,2 triệu tấn thủy sản./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục