Đề nghị nâng cấp quan hệ Mỹ-Hàn thành liên minh chiến lược toàn diện

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đề nghị Quốc hội Mỹ hỗ trợ phát triển quan hệ đối tác của hai nước thành "liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu."
Đề nghị nâng cấp quan hệ Mỹ-Hàn thành liên minh chiến lược toàn diện ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/7, tại thủ đô Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã thảo luận với Thượng nghị sỹ Mỹ Rick Scott (R-FL) về các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực và liên minh song phương.

Theo thông cáo báo chí của bộ trên, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lee đã đề nghị Quốc hội Mỹ hỗ trợ phát triển quan hệ đối tác của hai nước thành "liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu."

Thông cáo có đoạn: "Bộ trưởng Lee đã nhấn mạnh vai trò của liên minh đối với hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời đề cập rằng liên minh đang mở rộng tầm nhìn sang liên minh kinh tế, công nghệ dựa trên giá trị từ một liên minh an ninh."

[Hàn Quốc, Mỹ sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên]

Ông cũng "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước phối hợp vì tự do và thịnh vượng trong khi chia sẻ các giá trị chung."

Về phần mình, Nghị sỹ Scott đã nêu bật tầm quan trọng của việc thiết lập trật tự quốc tế "dựa trên luật lệ," đồng thời khẳng định rằng để đạt được mục tiêu đó, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 nước đồng minh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục