Bà Trierweiler chia sẻ rằng mình rất hối hận với tờ Ouest-France: “Đó làmột sai lầm rất đáng tiếc. Tôi thật ngờ nghệch bởi nó đã bị diễn đạt một cáchrất tệ hại. Tôi vẫn chưa ý thức được rằng mình không còn là một công dân bìnhthường nữa. Điều này sẽ không lặp lại trong tương lai.”
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp hồi tháng Sáu, bà Trierweiler đã viết mộtthông điệp trên Twitter chúc may mắn cho một chính trị gia của đảng Xã hội, tứcđảng của ông Hollande cũng như bà Royal.
Điều trớ trêu là chính trị gia đó lại là người bất đồng chính kiến củađảng Xã hội, đồng thời là đối thủ trực tiếp của bà Royal trong cuộc bầu cử đó.Vì thế, báo chí Pháp cho rằng dòng tweet của bà Trierweiler là nhắm trực tiếptới bà Royal do ghen tuông và coi đó như nỗi hổ thẹn với ông Hollander chỉ mộtthời gian ngắn sau khi đắc cử tổng thống.
["Đệ nhất người tình" Pháp ghen tuông tình địch cũ?]
Mối thâm thù vì tình giữa bà Trierweiler và bà Royal – mẹ của bốn ngườicon ông Hollande luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận. ÔngHollande đã ở bên cạnh Royal khi bà chạy đua với cựu tổng thống Nicolas Sarkozytrong chiến dịch tranh cử năm 2007, nhưng ông đã có mối quan hệ từ năm 2005 vớibà Trierweiler, một người phụ nữ 47 tuổi từng hai lần ly dị./.