Nổ bom gần lối vào Bộ Tư pháp Philippines, không có thương vong

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines cho biết "nhiều khả năng" vụ bom tự chế phát nổ gần lối vào Bộ Tư pháp và vụ bom chưa phát nổ được phát hiện gần trụ sở Thượng viện có liên quan đến nhau.

Giới chức Philippines cho biết một quả bom tự chế đã phát nổ gần lối vào Bộ Tư pháp nước này lúc rạng sáng 27/7, chỉ vài giờ trước khi một thiết bị nghi là bom chưa phát nổ được phát hiện gần trụ sở Thượng viện. Vụ nổ may mắn không gây thương vong.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Jose Melencio Nartatez Jr cho biết "nhiều khả năng" hai vụ việc này có liên quan với nhau. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nên chưa có thông tin chi tiết.

Trong một báo cáo, cảnh sát cho biết một tài xế xe cứu hộ đã phát hiện thiết bị trên tuyến đường giáp với trụ sở Thượng viện vào khoảng 8h30 giờ địa phương (tức 7h30 giờ Việt Nam), sau đó báo cho nhân viên an ninh.

Các nhân viên chuyên trách xử lý vật liệu nổ đã thu hồi các vật chứng tại hiện trường, bao gồm kíp nổ, đồng hồ và một lọ chứa bột màu nâu.

Thiết bị này được phát hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu thường niên trước toàn quốc.

Bài phát biểu của Tổng thống Ferdinand Marcos diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi Phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án "ma" về kiểm soát lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bảo tàng Batik Pekalongan nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Nơi lưu giữ và trao truyền di sản văn hóa Batik

Bảo tàng Batik Pekalongan là một trong những địa chỉ tiêu biểu gìn giữ sức sống của batik Indonesia, để di sản tiếp tục đồng hành cùng đời sống đương đại và được trao truyền cho các thế hệ sau.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão Noul tại cảng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 25/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Lũ quét tại Trung Quốc khiến hơn 30 người thương vong

Một trận lũ quét do mưa lớn đột ngột tại một khu du lịch ở huyện Vị Nguyên, Trung Quốc đã khiến một số người cắm trại bị mắc kẹt; tính đến 18h00 cùng ngày có 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu

Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.