Đêm 26/12, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, có nơi dưới 10 độ C

Đêm 26 và ngày 27/12, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.
Đêm 26/12, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, có nơi dưới 10 độ C ảnh 1Người dân xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ quây bạt che chắn cho đàn gia súc nhằm giảm thiểu thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 26 và ngày 27/12, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Trong đêm 26 và ngày 27/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, vào đêm 26/12 gió có lúc đạt cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2-3m. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 26 và ngày 27/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

[Khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; vùng núi 14-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, phía Nam trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục