Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Mỹ

Cuba ghi nhận thêm 1.008 ca mới mắc COVID-19 - con số cao nhất trong hai tuần qua; trong khi Brazil có 3.780 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua.
Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Mỹ ảnh 1Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Havana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà chức trách y tế Cuba ngày 30/3 cho biết trong 24 giờ qua nước này ghi nhận 1.008 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - con số cao nhất trong hai tuần qua, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 74.212 ca.

Ngoài ra, Cuba có thêm bốn ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 421 trường hợp.

Giám đốc phụ trách Cơ quan vệ sinh và dịch tễ học quốc gia thuộc của Bộ Y tế Công cộng Cuba Francisco Duran nhận định: “Các số liệu này cho thấy diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, vì tốc độ lây lan khá nhanh ở phần lớn đất nước."

Ngày 30/3 thủ đô La Habana ghi nhận 558 ca mắc mới với tỷ lệ mắc bệnh là 314,6 trên 100.000 dân - cao nhất trong toàn quốc.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giới chức Cuba tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế xã hội ở La Habana, bao gồm hạn chế hoạt động đi lại ban đêm, phạt nặng người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.

Làn sóng mới của dịch COVID-19 bùng phát từ tháng Một vừa qua khiến Chính phủ Cuba phải một lần nữa ban bố các biện pháp phòng dịch như đình chỉ năm học và đóng cửa các địa điểm công cộng trên khắp đất nước.

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil cho biết nước này ghi nhận 3.780 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua - con số thống kê theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại Brazil vào ngày 26/2/2020.

Như vậy, tại Brazil đã có 317.646 người không qua khỏi đại dịch, trong tổng số 12.658.109 ca mắc bệnh (bao gồm 84.494 ca mắc mới ghi nhận ngày 30/3).

Brazil hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai trên toàn thế giới sau Mỹ, xét về cả số ca mắc và số ca tử vong.

Tính đến ngày 29/3, Brazil đã triển khai tiêm phòng COVID-19 cho hơn 21 triệu người. Trong số đó, hơn 16 triệu người (tương đương gần 7,7% dân số) đã được tiêm liều đầu tiên và gần 5 triệu người (khoảng hơn 2% dân số) đã được tiêm đủ hai liều.

[Mỹ vẫn là nước có số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao nhất thế giới]

Bộ Y tế Chile cũng thông báo ngày 30/3 nước này ghi nhận thêm 5.394 trường hợp mắc mới COVID-19 và 37 ca tử vong, theo đó nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 989.492 trường hợp và 23.107 trường hợp tử vong.

Theo Bộ trưởng Y tế Enrique Paris, các trường hợp mắc COVID-19 đã tăng 31% trên toàn quốc trong 14 ngày qua, gây sức ép lớn đối với các bệnh viện tại Chile. Chiến dịch tiêm chủng đại trà ngừa bệnh COVID-19 đang được gấp rút triển khai ở quốc gia Nam Mỹ này, với 6.534.522 người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Mỹ ảnh 2Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Santiago, Chile. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, Bolivia thông báo sẽ đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng ở các khu vực biên giới với Brazil, nơi đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết đã chỉ đạo Bộ Y tế tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả các nhóm dân cư ở vùng biên giới, bắt đầu với các cộng đồng sống tại khu vực biên giới giáp với Brazil, như một biện pháp phòng ngừa.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Bolivia đã được triển khai từ vài tuần trước ở các thành phố và dự kiến sau đó mở rộng ra các vùng nông thôn. Tuy nhiên, chính phủ đã quyết định ưu tiên triển khai tiêm chủng tại các thị trấn biên giới.

Giới chức y tế Bolivia đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo về sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Brazil, dù Bộ Y tế chưa xác nhận sự hiện diện của biến thể này tại Bolivia. Bolivia và Brazil có chung đường biên giới dài khoảng 3.400km.

Trong những ngày gần đây, truyền thông địa phương ở các thị trấn Bolivia giáp biên giới với Brazil đã đưa tin về sự gia tăng các ca mắc COVID-19 tại những khu vực này.

Với dân số 11,5 triệu người, tới nay, Bolivia đã ghi nhận 270.347 ca mắc và 12.211 ca tử vong do COVID-19. Chính phủ nước này đã ký các hợp đồng mua tổng cộng 15,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có các vaccine của Sinopharm (Trung Quốc), AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) và Sputnik V của Nga./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục