Dịch COVID-19: Philippines tái áp đặt phong tỏa tại thủ đô Manila

Chỉ một ngày sau khi thông báo dỡ bỏ yêu cầu ở nhà đối với hơn 13 triệu dân để thử nghiệm “phong tỏa quy mô hẹp hơn” tại Manila, chính quyền đã lại quyết định giữ nguyên biện pháp phong tỏa hiện tại.
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/9, Philippines tái áp đặt lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại thủ đô Manila, chỉ một ngày sau khi thông báo dỡ bỏ yêu cầu ở nhà đối với hơn 13 triệu người.

Chính phủ Philippines đã lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm “phong tỏa quy mô hẹp hơn” tại Manila kể từ ngày 8/9, dù ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục do biến thể Delta siêu lây nhiễm.

Kế hoạch bất ngờ này quy định “phong tỏa cứng” đối với các hộ gia đình, các tòa nhà, các tuyến đường hoặc các khu dân cư lân cận, thay vì toàn bộ thủ đô.

Điều này giúp giảm bớt các biện pháp hạn chế ở phần còn lại của Manila - vốn đóng góp hơn 30% cho nền kinh tế của đất nước - và tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở cửa trở lại và thúc đẩy du lịch địa phương.

Tuy nhiên, lực lượng đặc trách phòng COVID-19 của chính phủ cùng ngày đã đảo ngược kế hoạch trên, theo đó gia hạn các biện pháp phong tỏa hiện hành đến ngày 15/9 tới - hoặc cho đến khi việc thử nghiệm phong tỏa các địa điểm cụ thể được triển khai.

Với quyết định mới nhất này, các nhà hàng, các thẩm mỹ viện chưa được phép mở cửa trở lại. Trong khi đó, các nhà thờ chỉ được phép tổ chức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến.

Philippines đang nỗ lực ngăn chặn số ca mắc mới COVID-19 gia tăng cao trong bối cảnh các bệnh viện ở nước này đang trong tình trạng quá tải.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 2 triệu ca, trong đó có 34.000 ca tử vong. Cho đến nay, mới chỉ có khoảng 19% dân số Philippines đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

[Singapore ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất trong hơn 1 năm qua]

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia thông báo ghi nhận 18.547 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 1.880.734 ca.

Quan chức cấp cao của Bộ Y tế Malaysia, ông Noor Hisham Abdullah, cho biết trong số ca mắc mới, chỉ có 18 ca nhập cảnh trong khi có 18.529 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngoài ra, với thêm 311 ca tử vong trong 24 giờ qua, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Malaysia đã tăng lên 18.802 người.

Cũng theo số liệu của Bộ Y tế, khoảng 18.902 bệnh nhân đã phục hồi, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 1.609.930 người, chiếm 85,6% trong tổng số ca mắc COVID-19.

Tính đến nay, khoảng 63,3% dân số Malaysia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó 49,3% đã tiêm đủ liều.

Tại Indonesia, Bộ Y tế ghi nhận thêm 7.201 ca mắc COVID-19 trong một ngày qua, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 4.140.634 ca, trong đó có 137.156 ca tử vong, tăng 683 ca so với ngày 6/9.

Cũng theo bộ trên, với thêm 14.159 trường hợp được xuất viện, tổng số bệnh nhân đã hồi phục hiện lên tới 3.864.848 người.

Cho đến nay, 68,20 triệu người tại Indonesia đã tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi 39,16 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi. Quốc gia này đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 208 triệu dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục