Dịch COVID-19: Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng tại Lào và Campuchia

Lào ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 tại 8 tỉnh/thành trên cả nước, trong khi Campuchia thông báo gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2.
Cảnh vắng vẻ trên đường phố trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Luang Prabang, Lào, ngày 27/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh vắng vẻ trên đường phố trong thời gian phong tỏa phòng dịch COVID-19 tại Luang Prabang, Lào, ngày 27/4/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiều 29/4, Lào thông báo ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 tại 8 tỉnh/thành trên cả nước sau khi có kết quả xét nghiệm 2.817 mẫu xét nghiệm thu thập trong ngày 28/4.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, thủ đô Vientiane tiếp tục có số người mắc mới cao nhất với 34 ca, tiếp đó là tỉnh Champasak ghi nhận 11 ca, Bokeo 10 ca, Luang Prang 8 ca...

Mặc dù số ca mắc tại thủ đô Vientiane giảm, nhưng số ca nhiễm mới ở Champasak, Luang Prabang, Bokeo và một loạt tỉnh khác ở Bắc Lào không có dấu hiệu giảm cho thấy dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Lào.

Tính tới thời điểm hiện tại toàn bộ 18/18 tỉnh/thành của Lào đều đã áp dụng lệnh phong tỏa; 15/18 tỉnh/thành đã có người mắc COVID-19, trong đó có 8/10 tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với 9/10 tỉnh của Việt Nam.

Theo thống kê của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Champasak, Nam Lào, tính tới thời điểm hiện tại đã có 5 người Việt sinh sống tại tỉnh này mắc COVID-19. Như vậy, tổng cộng đã có 18 người Việt tại Lào mắc COVID-19.

[Dịch COVID-19: Ca mắc đầu tiên trong cộng đồng người Việt tại Lào]

Lào đã ghi nhận tổng cộng 672 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 600 ca phát hiện trong tháng 4 này và phần lớn là các ca lây nhiễm cộng đồng.

Cùng ngày, trang Fresh News của Campuchia đưa tin đã có gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi hơn 17.000 người khác phải thực hiện cách ly.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, tại cuộc họp báo về việc thực hiện các biện pháp phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau, tỉnh Kandal ngày 28/4, ông Heng Sour, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và Đào tạo nghề kiêm người phát ngôn bộ này cho biết trong số 206 nhà máy có công nhân nhiễm SARS-CoV-2, có 134 nhà máy ở Phnom Penh, 23 nhà máy ở tỉnh Kandal, 26 nhà máy ở tỉnh Takeo, 16 nhà máy tỉnh Preah Sihanouk, 4 nhà máy tại tỉnh Svay Rieng và tỉnh Kampong Chhnang, Kampong Cham mỗi tỉnh có 1 nhà máy.

Ông Heng Sour cũng cho biết các con số thống kê nêu trên có thể biến động vì cơ quan chức năng huyện Ang Snuol, tỉnh Kandal đang xét nghiệm COVID-19 và truy vết những trường hợp liên quan.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhất là trong thời gian Phnom Penh và Ta Khmau thực hiện phong tỏa, đã có hơn 690 nhà máy may mặc, giày dép và phụ kiện phục vụ du lịch, doanh nghiệp nhỏ tại 7.000 cơ sở thuộc thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến đời sống của hơn 1,2 triệu công nhân.

Để hỗ trợ công nhân phải nghỉ việc do lệnh phong tỏa, Bộ Lao động Campuchia yêu cầu các chủ nhà máy trả 50% lương tháng 4 và một khoản hỗ trợ cho công nhân.

Ông Heng Sour thông báo ngoài việc hỗ trợ người lao động, Bộ Lao động Campuchia đã thảo luận với Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc thuộc Hiệp hội May mặc Campuchia (GMAC) và Liên đoàn nhà đầu tư để yêu cầu người sử dụng lao động nghiên cứu hỗ trợ thêm cho người lao động trên tinh thần nhân văn, đoàn kết và trách nhiệm xã hội.

Người phát ngôn Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cho biết Bộ Lao động đã cùng với Bộ Y tế và các bên liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân thuộc các nhà máy, xí nghiệp tiêm phòng vaccine mũi 1 cho 110.000 công nhân và mũi 2 cho hơn 10.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục