Điểm chuẩn Trường Đại học Luật Hà Nội theo học bạ cán mốc 30 điểm

Lãnh đạo Đại học Luật Hà Nội cho hay điểm trúng tuyển theo học bạ cao hơn điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung bình chung khoảng 3,5 điểm. Theo đó, có ngành sinh viên phải đạt 30 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin về Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)
Thí sinh tìm hiểu thông tin về Trường Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Hôm nay, 10/8, Trường Đại học Luật Hà Nội công bố điểm trúng tuyển trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2026 (khoá 51) theo tổ hợp gốc D01, điểm Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Theo đó, ngành có điểm cao nhất là Luật Kinh tế với 25,95 điểm.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

luat-ha-noi.jpg

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Bình, Phó hiệu trưởng – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tuyển sinh, điểm chuẩn năm nay ổn định như các năm trước.

Trường xác định theo tổ hợp gốc là D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh). Trường quy định điểm chuẩn tổ hợp A00 cao hơn tổ hợp D01 1,48 điểm. Tổ hợp A01 cao hơn tổ hợp D01 0,26 điểm.

Vì vậy, nếu quy đổi sang các tổ hợp khác như A00 (Toán, Vật lý, Hoá học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), điểm trúng tuyển sẽ cao hơn.

Chẳng hạn, với tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) của ngành Luật kinh tế, thí sinh sẽ phải đạt 27,43 điểm (25,95 + 1,48) theo thang điểm 30.

Cách quy đổi điểm giữa các tổ hợp được trường quy định như sau:

luat-ha-noi-1.jpg

Năm nay, Trường Đại học Luật Hà Nội xét tuyển theo hai phương thức: xét học bạ và điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định của trường, điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên học bạ cao hơn điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông trung bình chung khoảng 3,5 điểm. “Theo đó, có ngành sinh viên phải đạt 30 điểm,” Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Bình cho hay.

Công thức quy đổi điểm giữa các phương thức của Trường Đại học Luật Hà Nội như sau:

luat-ha-noi-3.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Tiến sỹ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục Việt Nam tham gia tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Mầm xanh - Trường mới” của Trung tâm Nội dung số và Truyền thông TTXVN, ngày 5/9.

Gieo mầm xanh từ những ngôi trường mới

Tọa đàm “Mầm xanh - Trường mới” mang đến một góc nhìn sinh động, trực quan và đầy cảm xúc về ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước; đặc biệt tại những địa bàn khó khăn, biên giới.

Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Sáu "pháo đài tri thức" nơi biên giới Đà Nẵng sẵn sàng cho lễ khai giảng lịch sử

Vượt qua muôn vàn khắc nghiệt của thời tiết, 6 ngôi trường nội trú vùng biên Đà Nẵng đã vươn mình sừng sững. Nơi đây không chỉ là "ngôi nhà thứ hai" che chở học sinh khó khăn nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc, mà đã thực sự hóa thành những "cột mốc mềm" vững chãi, vun đắp cội rễ tri thức và giữ bình yên biên giới quốc gia.