‘Điểm tựa bản làng’: Tôn vinh 163 cá nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số

Đây là lần đầu tiên chương trình “Điểm tựa bản làng” được tổ chức nhằm tôn vinh những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trên toàn quốc.
‘Điểm tựa bản làng’: Tôn vinh 163 cá nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chương trình “Điểm tựa bản làng” sẽ diễn ra trong hai ngày (21 - 22/12) tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới trên toàn quốc. Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ tôn vinh 163 cá nhân tiêu biểu (đại diện cho 45/53 dân tộc thiểu số ở các tỉnh/ thành phố có biên giới đất liền và biên giới trên biển trên toàn quốc). Buổi lễ sẽ diễn ra vào tối 21/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC1.

[Chung tay hoạt động nhân đạo để không ai bị bỏ lại phía sau]

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 17/12 tại Hà Nội, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đó là những người con ưu tú của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Họ là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ; chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; những cán bộ, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân… được đồng bào dân tộc thiểu số tín nhiệm, mến mộ và kính trọng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình “Điểm tựa bản làng,” các đại biểu sẽ dâng hương báo công, thăm Lăng Bác và tiếp kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chương trình “Điểm tựa bản làng” được tổ chức nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1959-3/3/2019)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục