Điện Biên: Cháy ngôi nhà sàn, không gây thiệt hại về người

Ngôi nhà sàn cùng với toàn bộ vật dụng, đồ đạc sinh hoạt, trang thiết bị trong gia đình đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khoảng gần 1 giờ hỏa hoạn xảy ra, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 3/11, trên địa bàn bản Khẩu Cắm, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Ngôi nhà sàn cùng với toàn bộ vật dụng, đồ đạc sinh hoạt, trang thiết bị trong gia đình đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khoảng gần 1 giờ hỏa hoạn xảy ra, ước thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng cho biết: Vụ cháy xảy ra tại gia đình ông Lò Văn Lan (sinh năm 1970, ông Lan hiện là giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Mường Phăng).

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có người con dâu của ông Lan ở trong nhà. Vợ ông cùng nhiều người đang họp ở nhà Trưởng bản bản Khẩu Cắm.

Phát hiện cháy lớn xuất phát từ gian bếp, chị này chỉ kịp chạy ra ngoài để hô hoán mọi người hỗ trợ.

[Bình Định: Hỏa hoạn thiêu rụi 5 tàu cá neo đậu tại cảng Quy Nhơn]

Khoảng hơn 10 phút sau, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người, bao gồm các lực lượng: dân quân tự vệ, công an, cán bộ, giáo viên và nhân dân tại địa bàn nhanh chóng đến ứng cứu, hỗ trợ gia đình chữa cháy.

Tuy nhiên, vì là nhà sàn truyền thống của cộng đồng người Thái, đặc thù đa phần các hạng mục, gian phòng đều được làm bằng gỗ và các vật liệu dễ cháy, hệ thống cột, vách tường ngăn lại được phun sơn pha xăng nên ngôi nhà rất bắt lửa. Do vậy, ngọn lửa đã dễ dàng thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà.

Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời huy động dân quân và các đoàn viên thanh niên của xã thu dọn dẹp hiện trường, giúp đỡ gia đình chuyển các đồ dùng, làm chỗ ở tạm để gia đình có chỗ sinh hoạt.

Cũng theo ông Lò Văn Hợp, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy được cho là do chập điện. Sau vụ cháy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ở các bản, làng trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng phòng, chống cháy, nổ, có thể xảy ra trong gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục