Điện Biên: Truy điệu 2 liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Hài cốt liệt sỹ Tô Kim Chủy và liệt sỹ chưa xác định rõ danh tính được cơ quan chức năng phát hiện, tổ chức cất bốc tại bản Hồng Líu (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).
Điện Biên: Truy điệu 2 liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tô Kim Chủy và đồng đội cùng hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 19/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc lập (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Tô Kim Chủy và một liệt sỹ chưa xác định được danh tính cùng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Liệt sỹ Tô Kim Chủy, sinh năm 1924 trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; nhập ngũ năm 1949, hy sinh ngày 21/3/1954 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

[Bình Phước: Quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hớn Quản]

Với những chiến công xuất sắc, liệt sỹ Tô Kim Chủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Ba và cấp bằng Tổ quốc ghi công.          

Hài cốt liệt sỹ Tô Kim Chủy và liệt sỹ chưa xác định rõ danh tính được cơ quan chức năng phát hiện, tổ chức cất bốc tại bản Hồng Líu (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục