Diễn đàn Kết nối ASEAN - hành trình hướng tới hội nhập Kỹ thuật Số

Diễn đàn Kết nối ASEAN năm nay đánh dấu thời điểm then chốt trong hành trình hướng tới Hội nhập Kỹ thuật Số của khu vực, và có ý nghĩa đặc biệt trong thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ năm, trái) cùng lãnh đạo các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc ở Jakarta (Indonesia) ngày 6/9/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ năm, trái) cùng lãnh đạo các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc ở Jakarta (Indonesia) ngày 6/9/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 9/1, Diễn đàn Kết nối ASEAN thường niên lần thứ 11 đã diễn ra tại Seoul do Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc tổ chức với chủ đề Kết nối Kỹ thuật Số, quy tụ các chuyên gia từ chính phủ, khu vực tư nhân và giới học thuật từ cả ASEAN và Hàn Quốc.

Diễn đàn năm nay đánh dấu thời điểm then chốt trong hành trình hướng tới Hội nhập Kỹ thuật Số của khu vực và có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai bên thực hiện Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 nhằm mục đích đoàn kết Cộng đồng Kinh tế ASEAN thành một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất, tập trung vào năm mục tiêu chiến lược: Cơ sở hạ tầng bền vững, đổi mới Kỹ thuật Số, hậu cần liền mạch, tuân thủ các quy định và khả năng di chuyển của người dân để hội nhập ASEAN.

Sau diễn văn khai mạc của ông Kim Hae-yong, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc và lời chúc mừng của Đại sứ Lào Songkane Luangmuninthone, người kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Seoul, cựu Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi đã làm sáng tỏ hướng đi mà ASEAN nên thực hiện trong Kết nối Kỹ thuật Số và các cơ hội mang lại cho Hàn Quốc.

Phiên họp đầu tiên giữa các chuyên gia ASEAN-Hàn Quốc đã đi sâu vào hiện trạng các nỗ lực kết nối và kế hoạch tương lai của ASEAN, nhấn mạnh hợp tác khu vực về kết nối kỹ thuật số thông qua Kế hoạch Tổng thể Kỹ thuật Số ASEAN.

Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra về Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA), phát triển cơ sở hạ tầng Internet, quản lý dữ liệu, hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc và tích hợp các hệ thống thanh toán khu vực.

Phiên họp thứ hai về Dự án Kết nối Kỹ thuật số ASEAN, có sự tham gia của các quan chức chính phủ từ 10 quốc gia thành viên ASEAN chia sẻ hiểu biết sâu sắc về các dự án Kết nối Kỹ thuật Số.

Các bài thuyết trình đề cập đến những cập nhật chính sách quan trọng trong các lĩnh vực như mạng 5G, tiền Kỹ thuật Số, an ninh mạng và phân tích thị trường thương mại điện tử.

Để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, một cuộc họp kinh doanh trực tuyến được tổ chức từ ngày 10/1 đến ngày 8/2, tạo điều kiện cho các công ty Hàn Quốc quan tâm đến các dự án kết nối ASEAN một nền tảng để tham gia.

Một tuần trước khi diễn ra Diễn đàn, các video quay sẵn giới thiệu các dự án kết nối và cập nhật chính sách của từng quốc gia ASEAN đã được đăng tải trên kênh YouTube của Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục