Diễn tập điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ

Quá trình diễn tập sử dụng nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại như UAV, súng phá hủy cơ cấu nổ bằng thủy lực, xe hủy bom mìn, xe trinh sát, robot trinh sát...
Diễn tập điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ ảnh 1Xe hủy bom mìn có khả năng hủy nổ các loại bom mìn có trọng lượng tương đương 9kg thuốc nổ TNT. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học - Cơ quan Thường trực của Cơ quan Đầu mối Quốc gia Việt Nam về Phòng, Chống Phổ biến Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt (Cơ quan Thường trực 81) tổ chức diễn tập Điều tra, Ứng phó Tình huống Phổ biến Vũ khí Phóng xạ, năm 2023.

Diễn tập nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức chỉ huy, điều hành, tham mưu của Cơ quan Thường trực, Cơ quan Đầu mối Quốc gia về Phòng, Chống Phổ biến Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt, thông qua diễn tập, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung huấn luyện, tập huấn phù hợp với các đối tượng; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Bộ Quốc phòng, Chính phủ ban hành các quy định phối hợp liên ngành, liên bộ về vấn đề này trên cơ sở những quy định hiện có tại Nghị định số 81 ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Dự, chỉ đạo cuộc diễn tập có Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Phó trưởng Cơ quan Thường trực 81; Thiếu tướng Trịnh Thành Đồng, Chính ủy Binh chủng Hóa học; đại diện các cơ quan liên quan thuộc các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Ngoại giao; Ngân hàng Nhà nước, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Lực lượng trực tiếp tham gia phần thực binh diễn tập lần này gồm 256 cán bộ, chiến sỹ của Cơ quan Thường trực 81; Trung tâm Ứng cứu Sự cố Hóa chất Độc, Phóng xạ, Hạt nhân miền Bắc; Đại đội Chống khủng bố Lữ đoàn 86; Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET); lực lượng rà phá bom mìn của Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Quá trình diễn tập sử dụng nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại như UAV, súng phá hủy cơ cấu nổ bằng thủy lực, xe hủy bom mìn, xe trinh sát, robot trinh sát...

Tại buổi diễn tập, các đại biểu đã được tham quan thực binh phương án ứng phó, khắc phục địch khủng bố bằng vũ khí phóng xạ.

Tình huống diễn tập đặt ra là bọn phản động trong nước lợi dụng tình hình, mua sắm các vật liệu, thiết bị, tìm cách nghiên cứu chế tạo, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để khủng bố.

[Nhận diện 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia]

Qua kiểm tra, rà soát nắm tình hình, các cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại một công ty.

Khi Đoàn Điều tra Liên ngành đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại công ty này, các đối tượng phản động nhận định hoạt động của chúng đã bị các cơ quan chức năng phát hiện nên chúng đã liều lĩnh sử dụng thiết bị nổ tự chế, thiết bị bay không người lái mang vũ khí phóng xạ tự chế tấn công khủng bố vào nhà ga đường sắt tỉnh T.

Diễn tập điều tra, ứng phó tình huống phổ biến vũ khí phóng xạ ảnh 2Tổ công binh sử dụng thiết bị rà phá bom mìn, vật nổ, tiến hành đánh dấu, báo cáo theo quy định. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Vụ nổ ban đầu gây sập nhà chờ, cháy lớn các toa tàu chở hàng và nhà kho, do ảnh hưởng của sóng xung kích đã làm cho nhiều hành khách hiện đang có mặt trên đoàn tàu cùng lực lượng chức năng của nhà ga bị thương vong, hình thành đám khói ô nhiễm bất thường trên diện tích khoảng 2km2; trong khu vực còn phát hiện nhiều vật thể nghi là bom tự chế.

Khi cơ động đến hiện trường, Ban Chỉ đạo Phòng, Chống Khủng bố tỉnh T thiết lập sở chỉ huy hiện trường để chỉ huy toàn bộ các hoạt động xử lý tình huống khủng bố; tổ chức một bộ phận tìm kiếm, đưa các nạn nhân bị thương ra khỏi hiện trường khủng bố; tổ chức hướng dẫn nhân dân sơ tán ra khỏi các khu vực có thể bị ảnh hưởng; phối hợp với lực lượng y tế địa phương sơ cứu, đưa các nạn nhân bị thương ra khu vực an toàn.

Nhận chỉ đạo từ Bộ Quốc phòng và đề nghị phối hợp từ Cục An ninh Nội địa (Bộ Công an), Binh chủng Hóa học cử bộ phận trinh sát đi trước để tổ chức trinh sát sơ bộ, thu thập thông tin, chuẩn bị mọi mặt phục vụ công tác ứng phó, khắc phục vụ tấn công khủng bố bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng tiến hành quan trắc thiết lập các khu vực, ranh giới vùng nguy hiểm, vùng tâm sự cố, vùng ít nguy hiểm và vùng an toàn; tổ chức trinh sát, xác định mức độ nhiễm xạ, chất phóng xạ, khoanh vùng khu nhiễm để xử lý và tìm kiếm cứu nạn...

Tiếp theo, Binh chủng Hóa học - Cơ quan Thường trực 81 cử lực lượng chuyên môn tham gia, làm nòng cốt, phối hợp với các lực lượng tại chỗ và chính quyền địa phương tiếp tục thu gom, tẩy xạ cho các công trình, đường xá, tắm rửa vệ sinh cho nhân dân và phương tiện giao thông; tổ chức lấy mẫu, kiểm tra mức độ nhiễm xạ của các nguồn nước, lương thực thực phẩm trong khu vực.

Ngoài ra, lực lượng bộ đội Hóa học còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương, tổ chức sơ tán nhân dân đến các khu vực tránh trú an toàn, hạn chế tác hại của chất phóng xạ.

Trao đổi bên lề cuộc diễn tập, Thượng tá Nguyễn Đình Thuận, Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tổ chức luyện tập và thực binh các phương án diễn tập các tình huống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Quá trình tổ chức luyện tập đã góp phần củng cố về nguyên tắc hành động của các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện công tác phối hợp để ứng phó với những tình huống bất ngờ; đồng thời khẳng định nguyên tắc hành động của các phân đội trong quá trình tổ chức nhiệm vụ, tăng cường khả năng cơ động, năng lực của các phân đội trong quá trình xử lý khi có tình huống xảy ra.

Theo Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, diễn tập là cơ sở thực tiễn để Binh chủng Hóa học và các đơn vị đầu mối các bộ, ban ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như ứng phó với các tình huống khủng bố bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục