Đoàn Thể thao Việt Nam làm lễ xuất quân dự ASIAD 17

Tối 13/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam.
Đoàn Thể thao Việt Nam làm lễ xuất quân dự ASIAD 17 ảnh 1Các tuyển thủ Olympic trong buổi tập nâng cao thể lực chiều 20/8. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tối 13/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Buổi lễ nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu cho đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 17 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc vào ngày 19/9 đến 4/10.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả đã đạt được của thể thao nước nhà trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17 là ngày hội đoàn kết của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, đối với thể thao Việt Nam thì đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014.

Thay mặt Chính phủ và với tư cách là công dân Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, tất cả nhân dân Việt Nam đều mong muốn các vận động viên, các huấn luyện viên, chuyên gia cán bộ đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao lần này hay đoàn kết, tự tin đem vinh quang về cho Tổ quốc. Hãy tự tin, đoàn kết, linh hoạt để phát huy hết khả năng sở trường của mình giành được thành tích cao nhất. Mỗi một tấm huy chương là danh dự lớn, lời tri ân đầy ý nghĩa với các thầy cô, với gia đình, với người thân, với nhân dân và với đất nước.

Điều quan trọng là hãy thi đấu bằng hết sở trưởng của mình, vượt lên chính mình ở mức cao nhất. Hãy làm thật tốt vai trò sứ giả thiện chí của Việt Nam đối với thế giới. Hãy phát huy tinh thần thi đấu cao thượng, xứng đáng là con Lạc, cháu Hồng là công dân của một dân tộc với nghìn năm văn hiến."

Ngay trước thềm lễ xuất quân, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á 17, ông Lâm Quang Thành bày tỏ Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội lần này với 289 thành viên của 22 đội tuyển.

Trong số 36 môn tại Đại hội thì thể thao Việt Nam xác định 15 môn có khả năng giành huy chương là bắn súng, bắn cung, cử tạ, đua thuyền, đấu kiếm, điền kinh, bơi, wushu, karatedo, taekwondo, boxing, vật, judo, cầu mây và thể dục dụng cụ. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam lần này là phấn đấu giành được 2-3 huy chương vàng.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, từ đầu năm 2014 Tổng cục Thể dục thể thao đã lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng từng bộ môn. Những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam như: Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Bulgaria, Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi, tổ điền kinh tiếp sức 4x400m cũng đã sẵn sàng cho chặng đua dành huy chương.

Hòa chung khí thế hừng hực của các vận động viên chờ ngày cọ xát tại Hàn Quốc, là một trong những môn được kỳ vọng mang về huy chương vàng cho thể thao nước nhà, ông Nguyễn Đức Uýnh - Tổng thư ký Liên đoàn bắn súng, bắn cung Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho các vận động viên, đặc biệt là những xạ thủ nòng cốt đã được tập huấn tại nước ngoài và trải nghiệm qua các giải đấu trong nước, tôi tin tưởng bắn súng Việt Nam sẽ giành huy chương. Tôi muốn nhắn nhủ đến các xạ thủ của mình cần phải bình tĩnh, tự tin trước mỗi thử thách. Nếu có niềm tin thì sẽ giành được chiến thắng, đem vinh quang về cho Tổ quốc."

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam: Tham dự Đại hội thể thao châu Á lần này, Liên đoàn cử 15 vận động viên và huấn luyện viên được tập huấn kỹ lưỡng để tham dự. Trong số đó, Liên đoàn tin tưởng nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương sẽ dành huy chương. Ngoài ra, vận động viên trẻ Quách Thị Lan cũng sẽ bùng nổ và dành thành tích tốt tại giải đấu này.

Vận động viên Nguyễn Hoàng Hiệp ở bộ môn Karatedo tự hào nói: "Đại hội thể thao châu Á lần trước đoàn Karatedo giành 1 huy chương vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi đã nỗ lực tập luyện nhiều tháng qua. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng để chinh phục những thử thách khó khăn".

Còn đối với vận động viên Vũ Thị Hương ở bộ môn điền kinh: "ASIAD luôn là đấu trường mà các vận động viên Việt Nam khao khát giành được huy chương. Không chỉ tôi mà tất cả các vận động viên Việt Nam tham dự ASIAD lần này đều ý thức được trách nhiệm mang vinh quang về cho Tổ quốc".

Đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á lần này, báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) cùng Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (BSH) vinh dự công bố chương trình “Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAD 17 và Asian Para game 2014.”

Đây là chương trình trao thưởng toàn diện, công bằng và nhân văn, dành cho các cá nhân, tập thể của đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng, bạc, đồng ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAD 17 và Asian Para games 2014.

Theo đó, mức thưởng cho huy chương vàng là 50 triệu đồng; huy chương bạc là 30 triệu đồng; huy chương đồng là 15 triệu đồng.

Đối với huy chương vàng đồng đội sẽ nhận thưởng 100 triệu đồng; huy chương bạc đồng đội nhận thưởng 60 triệu đồng và huy chương đồng đồng đội là 30 triệu đồng.

Mức thưởng cho huy chương vàng, bạc, đồng cá nhân tại Asian Para Games lần lượt là 20-15-10 triệu đồng, tập thể là 40-30-20 triệu đồng.

Kết thúc buổi lễ, ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định đến thời điểm này, với sự chuẩn bị nghiêm túc, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực của các thành viên, Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho việc tranh tài tại ASIAD 17 sẽ diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục