Đoàn y tế từ các bệnh viện TW, tỉnh vào Nam hỗ trợ phòng, chống dịch

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 27/8, một số bệnh viện tuyến TW và tỉnh Vĩnh Phúc đã cử thêm y, bác sỹ, cán bộ y tế lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại miền Nam.
Đoàn y tế từ các bệnh viện TW, tỉnh vào Nam hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 1Phòng cấp cứu bệnh nhân COVID-19 nặng của Bệnh viện Dã chiến 13, TP.HCM. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 27/8, một số bệnh viện tuyến Trung ương và tỉnh Vĩnh Phúc đã cử thêm y, bác sỹ, cán bộ y tế lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại miền Nam.

Tại Bệnh viện K đã diễn ra Lễ xuất quân (lần 4) với 50 cán bộ nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức tích cực COVID-19 đặt tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K động viên, chia sẻ, dặn dò các cán bộ tham gia đoàn công tác, vừa phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ vừa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp tại phía Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19 và giữ an toàn cho bản thân để sớm trở về trong chiến thắng.

Xung phong vào hỗ trợ miền Nam với quyết tâm “chiến thắng dịch COVID-19 mới trở về,” điều dưỡng Trần Thị Minh Hoa, Khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện K chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chi viện cho công tác chống dịch tại địa phương khác với mong muốn được cống hiến và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để cùng các đồng nghiệp đón đợi chiến thắng chung.

Tất cả cán bộ của Bệnh viện K tham gia đoàn công tác làn này đều đã được xét nghiệm sàng lọc và tiêm phòng COVID-19 từ trước để đảm bảo an toàn cho chuyến công tác dài ngày.

[Cán bộ y tế Lâm Đồng, Ninh Thuận hỗ trợ TP.HCM chống dịch]

Cũng trong sáng 27/8, đoàn gồm 30 cán bộ y tế của Bệnh viện Bưu điện, Hà Nội, đã lên đường vào chi viện Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho các bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Đây là các bác sỹ, điều dưỡng kỹ thuật viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp vững, tận tâm với người bệnh và có nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thăm khám, điều trị, chăm sóc người bệnh ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao.

Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sỹ, bác sỹ Trần Hùng Mạnh, Giám đốc bệnh viện Bưu điện chúc tất cả các thành viên trong đoàn lên đường mạnh khỏe, đóng góp trí tuệ, công sức góp phần cùng đồng nghiệp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, trở về bình an, đồng thời lưu ý các y bác sỹ phải luôn luôn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

“Đoàn sẽ trực tiếp tham gia điều trị, chăm sóc, hỗ trợ người bệnh COVID-19 nặng và rất nặng, phải bảo vệ bản thân an toàn thì mới có thể là chỗ dựa, giúp đỡ, hỗ trợ và đóng góp được nhiều nhất cho người bệnh, cho nhân dân trong giai đoạn khó khăn này,” ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thạc sỹ, bác sỹ Vũ Ngọc Linh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bưu điện chia sẻ hiểu rõ tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những khăn của đồng nghiệp tại các bệnh viện tuyến đầu, đặc biệt là nhu cầu được điều trị, chăm sóc và hỗ trợ của người dân ở nơi tình hình dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng, tất cả các y bác sỹ, kỹ thuật viên tình nguyện lên đường lần này đều mong muốn có thể đóng góp một phần tâm sức, trí lực nhỏ bé của mình tham gia phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, bảo vệ an toàn cho người dân và cộng đồng.

Theo sự phân công của Bộ Y tế, Đoàn y bác sỹ của Bệnh viện Bưu điện sẽ tham gia điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Dã chiến số 13 ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 27/8, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ xuất quân tiễn 20 y, bác sỹ lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là lần thứ 3 tỉnh Vĩnh Phúc cử Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn y tế từ các bệnh viện TW, tỉnh vào Nam hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 2Lãnh đạo UBND và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tại lễ tiễn đoàn 20 cán bộ y bác sĩ của Vĩnh Phúc lên đường tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đoàn chi viện đợt này gồm có 5 bác sỹ chuyên khoa hồi sức cấp cứu, 12 điều dưỡng hồi sức cấp cứu, 3 kỹ thuật viên xét nghiệm.

Sau khi vào tâm dịch, toàn bộ 20 cán bộ y tế của tỉnh Vĩnh Phúc được bố trí hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị, mỗi thành viên trong Đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa sức lực, trí tuệ vì nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì tính chất nguy hiểm của đợt dịch lần này, ông Nguyễn Văn Phong yêu cầu, các thành viên trong Đoàn công tác cần bình tĩnh và tuyệt đối tuân thủ quy định, quy trình về công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho bản thân.

Các thành viên trong Đoàn thường xuyên giữ mối liên hệ với nhau cũng như chính quyền sở tại để bố trí công việc khoa học, hợp lý, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Tất cả các y, bác sỹ, kỹ thuật viên trong đoàn đều đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi lên đường.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc An, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, Trưởng Đoàn công tác chia sẻ, đây là nhiệm vụ cao cả mà tỉnh giao cho đội ngũ y, bác sỹ.

Trước khi lên đường, cả đoàn đã được tập huấn, hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm COVID-19 đầy đủ. Các thành viên sẽ nỗ lực hết mình cùng đồng nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng khống chế được dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục