Cán bộ y tế Lâm Đồng, Ninh Thuận hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Các cán bộ y tế Lâm Đồng và Ninh Thuận đều đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về các quy định chuyên môn kỹ thuật và các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Cán bộ y tế Lâm Đồng, Ninh Thuận hỗ trợ TP.HCM chống dịch ảnh 1Đoàn công tác y, bác sỹ tỉnh Ninh Thuận lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 24/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân, tiễn Đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn chi viện lần này gồm 50 cán bộ y tế đáp ứng về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, lòng nhiệt huyết, yêu nghề đã đăng ký xung phong hỗ trợ chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả cán bộ của Đoàn đã được tiêm vaccine, xét nghiệm; tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về các quy định chuyên môn kỹ thuật và các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đã biểu dương tinh thần tình nguyện, xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các cán bộ, y bác sỹ; cho rằng đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người thầy thuốc, mỗi công dân với đất nước.

Cũng trong sáng cùng ngày, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra quân tiễn đội ngũ gồm 20 y, bác sỹ lên đường vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch.

Đoàn gồm có 20 y, bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trước khi lên đường, các y, bác sỹ đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

[1.500 cán bộ, sinh viên Cao đẳng Y tế Bạch Mai chi viện cho TP. HCM]

Phát biểu tại lễ ra quân, bác sỹ Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, nhấn mạnh các thành viên trong đoàn cần thực hiện nghiêm kỷ cương, những quy định về phòng, chống dịch COVID-19; làm việc tận tụy, hết mình, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tốt với nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ gìn hình ảnh đẹp của “người chiến sỹ áo trắng” Ninh Thuận trong tâm dịch; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành công việc được phân công phụ trách ở mức cao nhất.

Cán bộ y tế Lâm Đồng, Ninh Thuận hỗ trợ TP.HCM chống dịch ảnh 2Bác sỹ Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, căn dặn một tình nguyện viên trước khi lên xe vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Thạc sỹ Nguyễn Vĩnh Nghi, Phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Trưởng đoàn công tác, khẳng định sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn, vận dụng kiến thức chuyên môn để chăm sóc, điều trị bệnh nhân, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh...

Tiễn đoàn công tác lên đường, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã biểu dương tinh thần nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các thành viên trong đoàn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, đồng hành cùng các lực lượng chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Trong đợt dịch lần thứ tư này, tính đến tối 23/8, tỉnh Ninh Thuận có 668 ca mắc COVID-19, có năm bệnh nhân tử vong do có bệnh lý nền nhiều năm. Nhờ tích cực cách ly, điều trị, đã có 472 ca khỏi bệnh và chuyển về nhà cách ly 14 ngày theo quy định. Hiện, tỉnh đang còn điều trị 191 trường hợp.

Ninh Thuận đã nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 14/8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục