Doanh nghiệp Mỹ-Ấn Độ tái cam kết thúc đẩy quan hệ

Ngày 16/1, tại New Delhi, đại diện doanh nghiệp Mỹ-Ấn Độ gặp nhau để tái khẳng định cam kết duy trì các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ.

Ngày 16/1, đại diện doanh nghiệp Mỹ và Ấn Độ đã gặp nhau để tái khẳng định cam kết duy trì các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ.

Tại cuộc gặp với Tổng thư ký Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ (FICCI) Didar Singh, tại New Delhi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Ấn (USIBC) Ron Somers nhấn mạnh các doanh nghiệp Mỹ sớm thấy những cơ hội tại thị trường Ấn Độ trong hơn 20 năm qua, kể từ khi Ấn Độ mới bắt đầu tự do hóa kinh tế. Xa hơn, các công ty của Mỹ như Citi và General Electric đã có mặt tại Ấn Độ trong hơn 100 năm nay.

Tổng thư ký FICCI Didar Singh cho biết kim ngạch thương mại song phương Ấn-Mỹ đạt khoảng 100 tỷ USD và nhấn mạnh đây là mối quan hệ đối tác chiến lược và thương mại quan trọng không thể để bị chệch hướng; các hoạt động hợp tác của các doanh nghiệp phải được tiếp diễn và phát triển như thường lệ.

Cuộc gặp đại diện doanh nghiệp Mỹ-Ấn diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước đang căng thẳng liên quan đến vụ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade bị bắt ngày 12/12/2013 do cáo buộc gian lận thị thực, bóc lột sức lao động của người giúp việc.

Tiếp sau đó, Ấn Độ có một số hành động trả đũa vụ bắt giữ, đáng chú ý là việc giảm quyền miễn trừ ngoại giao trong một số lĩnh vực dành cho các nhà ngoại giao của Mỹ tại quốc gia Nam Á này, đồng thời rút quyền miễn trừ đối với thành viên gia đình họ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục