Ấn Độ-Pakistan nỗ lực bình thường hóa quan hệ thương mại

Ấn Độ và Pakistan đã trao đổi quan điểm về tiến trình bình thường hóa quan hệ thương mại trong “bầu không khí thân tình và tích cực.”

Ngày 15/1, Quốc vụ khanh thương mại Ấn Độ S.R. Rao cùng người đồng cấp Pakistan Qasim M. Niyaz đã nhóm họp tại New Delhi để chuẩn bị cho cuộc họp Bộ trưởng thương mại hai nước sắp tới nhằm thảo luận về những trở ngại hiện nay đối với tiến trình bình thường hóa quan hệ thương mại song phương.

Các nguồn tin tại New Delhi cho biết, cuộc họp trên diễn ra sau một năm hai nước không tiến hành cuộc họp cấp thứ trưởng thương mại thường niên.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi quan điểm về tiến trình bình thường hóa quan hệ thương mại trong “bầu không khí thân tình và tích cực.”

Hai bên đã thảo luận những vấn đề gây trở ngại cho tiến trình này, như các rào cản thương mại, và tìm cách loại bỏ những trở ngại này để thúc đẩy thương mại song phương.

Tiến trình tự do hóa thương mại Ấn Độ-Pakistan đình trệ sau khi một binh sỹ Ấn Độ bị sát hại tại Ranh giới kiểm soát (LOC) và phía Pakistan không đáp ứng thời hạn chót trao quy chế tối huệ quốc (MFN) cho Ấn Độ vào tháng 12/2012, theo đó loại bỏ thuế quan đối với 1.209 mặt hàng.

Tại cuộc họp lần này, Thứ trưởng Thương mại Ấn Độ và Pakistan cũng xem xét những tiến bộ đạt được trong các cuộc thương lượng về các lĩnh vực khác như Ấn Độ sẽ bán sản phẩm hóa dầu và xuất khẩu điện cho Pakistan.

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ tại Islamabad, Quốc vụ khanh phụ trách về thương mại và ngành dệt Pakistan Khurram Dastagir Khan, cho biết hai bên đã nhất trí rằng tăng cường và bình thường hóa quan hệ thương mại là một tiến trình liên tục và sẽ giải quyết mọi vấn đề trong lĩnh vực này.

Pakistan đang xúc tiến cấp quy chế “tiếp cận không phân biệt đối xử" (Non Discriminatory Access status) cho hàng hóa Ấn Độ thay cho quy chế MFN hiện đang gây tranh cãi.

Bộ trưởng Thương mại hai nước sẽ họp vào ngày 18/1, khi Bộ trưởng Thương mại Pakistan tới New Delhi tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC).

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Ấn Độ và Pakistan đạt 2,6 tỷ USD năm 2012-2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.