Doanh nghiệp Việt đầu tư trồng cây cao su ở Lào

Công ty cao su Dầu Tiếng đã ký hợp đồng thuê hơn 4.000ha đất ở Nam Lào trong thời hạn 40 năm để phát triển trồng cây cao su. 
Theo phóng viênTTXVN tại Lào, sáng 30/12 tại Vientiane,ông Ahom Toulanom, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào -Đại diện cho Chính phủ Lào và ông LêChí Hoàng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cổ phầnphát triển Cao su Dầu tiếng đã ký hợp đồng thuê đất trồng cao su tại Nam Lào.

Chứng kiến lễ ký có đại diện tỉnh Champasak, tỉnh Salavanvà ông Trần Bảo Toàn, Tham tán kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Theo đó, phía Lào cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Cổ phần pháttriển Cao su Dầu Tiếng thuê 4.739ha đất tại huyện Bachiangchaleunsouk và huyện Paksong của tỉnh Champasak, huyện Laykhonphengvà huyện Lao Ngarm của tỉnh Salavan trongthời hạn 40 năm để trồng cao su phục vụ nội địa và hướng đến xuất khẩu.

Phát biểu tại lễ ký ông Ahom Toulanom đánh giá cao các doanh nghiệp ViệtNam hợp tác đầu tư tại Lào, trong đó phải kể đến các doanh nghiệp trồng câycông nghiệp đã giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương; tíchcực tham gia vào việc bảo vệ môi trường, đóng góp vào vấn đề an sinh xã hội địaphương, thúc đẩy xoá đói giảm nghèo nhanh ở các các địa phương có dự án,  là một điển hình trong việc hợp đầu tư tạiLào, để lại một niềm tin cho người dân Lào.

Ông Ahom Toulanom tin tưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Cổ phần phát triển Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh trồng cây cao suhiệu quả và giúp địa phương hai tỉnh ngày càng phát triển, góp phần vun đắp mối tình đặc biệt giữa hai nước.

Ông Lê Chí Hoàng khẳng định quyếttâm phát triển trồng cao su tại hai tỉnh nói trên, quan tâm và ưu tiên cho người dân địa  phương vào làm việc trong dự án cũng nhưchuyển giao kỹ thuật cho người dân địa phương, đảm bảo chế độ chính sách chongười lao động và mong các bộ, ngành trung ươngcũng như các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công ty đầu tư cóhiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghịđặc biệt anh em Việt Nam-Lào./.

Hoàng Chương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.