Đội tăng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đầu Army Games

Trong trận đầu ra quân tại Army Games 2021, kíp xe số 1 Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam hạ gục 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây.
Đội tăng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đầu Army Games ảnh 1Trưởng xe Vũ Bá Trọng và pháo thủ Lê Quang Hiệp mang theo cờ Tổ quốc diễu hành qua lễ đài sau khi hoàn thành bài thi. (Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga)

Chiều 23/8 (giờ địa phương) tại thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moskva, Liên bang Nga, kíp xe số 1 Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bước vào thi đấu vòng loại (vòng thi đấu đơn) ở bảng 1 (gồm 11 đội) cuộc đua Xe tăng hành tiến cùng các đội tuyển của Mông Cổ, Venezuela và Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ba thành viên kíp xe số 1 gồm có: Đại úy Vũ Bá Trọng, Trưởng xe; Trung úy Lê Quang Hiệp, Pháo thủ; Trung úy Đỗ Quốc Tuấn, Lái xe.

Nhập cuộc tự tin trận đầu ra quân, kíp xe số 1 đã thi đấu đầy nỗ lực.

Kết quả, kíp xe số 1 hạ gục 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây.

[Đội tuyển xe tăng Việt Nam bắn hạ 5/5 mục tiêu ở Army Games 2021]

Sau khi họp tổ trọng tài, thành tích các đội được xác định như sau: đội Mông Cổ hạ gục 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 23 phút 57 giây, tạm đứng thứ nhất nhóm thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 với thành tích hạ gục 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây.

Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về các đội tuyển Venezuela (31 phút 55 giây) và Syria (39 phút 35 giây).

Trận đấu của Đội tuyển Xe tăng Việt Nam ngày 23/8 được sự cổ động của đông đảo người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga. Cả khán đài tràn ngập sắc đỏ băngrôn, quốc kỳ. Tiếng hò reo vang dội mỗi khi kíp xe tăng của Việt Nam bắn trúng mục tiêu. Đặc biệt, các thành viên Đội tuyển Xe tăng Lào trên khán đài cũng tích cực cổ vũ cho Đội tuyển Xe tăng Việt Nam.

Đội tăng Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đầu Army Games ảnh 2Khán giả Việt Nam luôn chiếm số đông trên khán đài ở thao trường Alabino. (Ảnh: Trần Hiếu - PV TTXVN tại Nga)

Chia sẻ với báo chí sau khi kết thúc lượt đấu, Đại tá Phan Hải Long, Đội trưởng đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định: “Kíp xe số 1 đã thi đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ, đúng theo chiến thuật và kỹ thuật mà ban chỉ huy đội đã đề ra trước khi các đồng chí bước vào thi đấu.”

Theo lịch thi đấu, trong các ngày 26/8 và 29/8, kíp xe số 2 và số 3 Đội tuyển Xe tăng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu vòng loại.

Tổng kết quả thi đấu của 3 kíp xe sẽ được tính là thành tích chung của mỗi đội tuyển để làm căn cứ quyết định 8 đội mạnh nhất vào thi đấu vòng bán kết bảng 1 cuộc thi Xe tăng hành tiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục