Đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch-Đầu tư Vũ Văn Chung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư của Australia.
Đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả ảnh 1Quang cảnh Diễn đàn. (Ảnh: Thúy Hiền/Bnews/TTXVN)

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Văn Chung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư của Australia một cách hiệu quả.

Ông Vũ Văn Chung đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn đầu tư song phương Việt Nam-Australia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cơ quan Thương mại đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) tổ chức chiều 17/4, tại Hà Nội.

Tăng cường các cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết tính đến tháng Ba vừa qua, các nhà đầu tư Australia có 593 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 1,99 tỷ USD, chiếm 0,4% tổng vốn FDI đăng ký và đứng thứ 20/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Theo thống kê, năm 2021-2022, thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đã tăng khoảng 40%, lên 33 tỷ đôla Australia với tổng kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Việt Nam tăng khoảng 50%, trị giá 20,5 tỷ đôla Australia so với năm trước.

Bên cạnh đó, hai nước đang cùng nhau giải quyết các cơ hội và thách thức mới, trong đó Australia đã và đang hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và hiện thực hóa kỳ vọng đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Australia là đối tác hỗ trợ lâu dài cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ qua, các công ty Australia đã đầu tư vào Việt Nam; trong đó, Telstra, RMIT, ANZ, Bluescope Steel, Allens và BHP đã thực hiện các khoản đầu tư chiến lược góp phần vào sự phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế của Việt Nam.

Các khoản đầu tư đáng chú ý khác từ Australia bao gồm Austal, VMS và Midway Metals trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo; Linfox và Aurecon trong lĩnh vực hậu cần và dịch vụ; Blackstone Minerals và Blueleaf Energy trong lĩnh vực tài nguyên và năng lượng tái tạo; CBH và SunRice trong lĩnh vực nông nghiệp.

[Việt Nam-Australia: Tăng quy mô đầu tư hai chiều gấp hai lần hiện tại]

Là một điểm đến đầu tư, Australia tiếp tục vượt trội so với các nền kinh tế tiên tiến khác. Sức mạnh kinh tế dựa trên các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Hệ thống pháp luật và quản trị của Australia minh bạch, quyền sở hữu được bảo vệ và môi trường pháp lý thích ứng khiến Australia trở thành một quốc gia thân thiện với các doanh nghiệp trên toàn cầu.

Ông Filip Jankovic, Giám đốc Quốc gia Linfox Việt Nam cho biết: "Chúng tôi hiện đang dẫn đầu về các giải pháp kho bãi và vận tải. Tại Việt Nam, Linfox đã đầu tư rất nhiều vào các khâu ở chuỗi cung ứng như đầu tư kho hiện đại ở Bắc Ninh; xây dựng các khu trung tâm phân phối quy mô lớn trải dài từ Bắc Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Dương đến Củ Chi; có mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới sang Lào…."

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển thị trường logistics tại Việt Nam. Bởi, Việt Nam là thị trường quan trọng và làm sao để mở rộng được sự hợp tác với các đối tác địa phương và có sự hiện diện nhiều hơn nữa, học hỏi nhiều hơn về thị trường, tìm kiếm các đối tác tiềm năng của mình. Chúng tôi háo hức tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong tương lai," ông Filip Jankovic chia sẻ.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Vũ Văn Chung nhấn mạnh FDI đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng, tác động lan tỏa tới khu vực khác; hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, lao động, giải quyết khó khăn, vướng mắc; tiếp tục cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong dài hạn, Việt Nam đổi mới tư duy, nâng cao và thống nhất nhận thức, hành động về đầu tư nước ngoài, hoàn thiện chế chế, chính sách về đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; thúc đẩy phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

"Các chính sách, quy định đều hướng tới mục tiêu chuẩn mực quốc tế, thể hiện tính toàn diện của Chính phủ, nhà đầu tư, người lao động và xã hội. Đầu tư phát triển bền vững, chính sách thu hút FDI của Việt Nam đều hướng tới sự thành công của doanh nghiệp. Theo đó, trên tinh thần hợp tác các nhà đầu tư cùng gặp gỡ, trao đổi để có giải pháp tốt nhất cho sự hợp tác thành công nhất trên tinh thần các bên cùng thắng," ông Chung chia sẻ.

Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Australia, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ hai bên cần tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả của Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Kinh tế Việt Nam-Australia. Đây là một kênh quan trọng để trao đổi, hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả ảnh 2Diễn đàn thu hút đông đảo các đại biểu là nhà quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam-Australia tham dự. (Ảnh: Thúy Hiền/Bnews/TTXVN)

Thượng nghị sỹ Don Farrell, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia cho biết tăng cường hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của Chính phủ Australia, thông qua việc đa dạng hóa các liên kết thương mại và đầu tư cũng như xây dựng Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Việt Nam mang đến những cơ hội thương mại và đầu tư quan trọng trong vài thập kỷ tới.

Để kinh doanh thành công ở Việt Nam, Divid John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mavin cho rằng trước hết cần phải có một đối tác tin cậy, hiểu rõ về thị trường, cạnh tranh và các quy định pháp luật và quan hệ với Chính phủ, địa phương, cộng đồng.

"Việt Nam là một thị trường có tiềm năng tăng trưởng tốt, môi trường đầu tư nhiều ưu đãi, chi phí sản xuất thấp, có vị trí chiến lược và có nền kinh tế số hóa mạnh mẽ. Chúng tôi rất vui khi trở thành một thành viên phát triển bền vững ở Việt Nam," ông Divid John Whitehead nói.

Giáo sư Alec Cameron, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Đại học RMIT cũng cho rằng nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước là cần thiết đối với nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp phát triển và xây dựng được chuỗi cung ứng bền vững và linh hoạt hơn. Để thành công ở Việt Nam trước hết doanh nghiệp Australia nói riêng và nhà đầu tư FDI nói chung cần xây dựng được niềm tin và thương hiệu; hiểu và tuân thủ hệ thống pháp luật và các quy định tại Việt Nam và kỹ năng làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với hai phiên thảo luận chuyên sâu lần lượt về chuỗi giá trị và môi trường đầu tư tại Việt Nam, đại diện doanh nghiệp và tổ chức quản lý hai bên đã cùng chia sẻ, thảo luận liên quan tới các vấn đề nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, logictics, năng lượng tái tạo, công nghệ. Diễn đàn đã thành công trong việc nâng cao nhận thức về môi trường đầu tư tại Australia và Việt Nam; đồng thời giúp các doanh nghiệp xác định cơ hội để thúc đẩy quan hệ đối tác đầu tư và thương mại trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các dự án ODA không hoàn lại của Australia cơ bản được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam. Giai đoạn 2022-2023, Chính phủ Australia tăng thêm 18% viện trợ ODA cho Việt Nam từ 78,9 triệu lên 92,8 triệu đôla Australia. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh. Năm 2022, quy mô thương mại giữa hai nước đã đạt 15,7 tỷ USD, tăng 26,9% so với năm 2021.

Cùng với đó, hợp tác đầu tư hai chiều đạt kết quả tốt. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động, giao thông vận tải cũng có nhiều tiến triển.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về đầu tư nước ngoài, vốn hỗ trợ phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ luôn chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó, có các nhà đầu tư Australia đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững, lâu dài tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục