Trong khó khăn, tinh thần "tương thân tương ái" đã được cộng đồng quốc tếvà người dân Haiti nêu cao, biến những mất mát đau thương tại nơi vừa xảy rathảm họa thành sự chia sẻ nghĩa tình.
Trong sự hỗn loạn và những nhu cầu chưa được đáp ứng, đã có những tín hiệurõ ràng về tiến triển trong công tác cứu trợ Haiti. Cũng mất mát trong trận độngđất hồi tháng trước, song Liên hợp quốc đã nhanh chóng giúp Haiti thiết lập mộtthành phố dành cho những người trở thành vô gia cư sau thảm họa, đặt tại các sânbay để phối hợp với các nỗ lực của 900 cơ quan viện trợ khác cũng đã vượt quađược những khó khăn về liên lạc, giao thông và cơ sở hạ tầng ở Haiti.
Liên hợp quốc dự định tổ chức Hội nghị cấp cao về phát triển nông nghiệptrung và dài hạn ở Haiti vào ngày 12/2 nhằm phát động chương trình phát triểnnông nghiệp, một trụ cột trong Chương trình phục hồi và phát triển Haiti, đồngthời huy động sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực tái thiếtquốc gia Trung Mỹ này.
Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết họ đã bắt đầu triển khaichương trình khẩn cấp nhằm khai thông kênh dẫn nước ở vùng bị động đất, nhằm cứuvụ mùa đỗ tương và ngô, đồng thời cung cấp nhiều công cụ sản xuất nông nghiệpcho nông dân Haiti. FAO cho biết đã cung cấp lương thực cho khoảng 2 triệu ngườiHaiti.
Các cơ quan cứu trợ cho biết khoảng 250.000 gia đình sẽ nhận được mỗi giađình một tấm nhựa từ nay tới ngày 1/5, sau đó sẽ nhận các vật liệu chống độngđất tạm thời bằng kim loại và gỗ. Nếu kế hoạch này được thực hiện, khoảng 60%dân số Haiti sẽ được hỗ trợ. Hiện 16 quốc gia đã cam kết đưa thêm 3.500 cảnh sátvà binh sỹ tới Haiti để đẩy nhanh công tác cứu trợ, theo đề nghị của Liên hợpquốc.
Trong khi đó, tại các vùng chưa thể nhận viện trợ do hệ thống đường sá bịphá hủy, như làng Marassa, người dân đã tự hỗ trợ nhau trên tinh thần "lá lànhđùm lá rách" và xây dựng một cộng đồng mới vươn lên từ thảm họa. Họ dựng nhà ởtạm bằng bìa cứng và nhựa để hơn 2.500 người có thể trú ngụ. Thẻ chứng minh thưđược viết lại bằng tay và được một ủy ban an ninh xác nhận. Người dân dùng chuốivà các loại quả khô khác để sống qua ngày.
Ngày 11/2, người dân Haiti lại khốn khổ với trận mưa rào đầu tiên kể từsau thảm họa động đất. Hàng trăm nghìn người phải chen chúc trong các khu nhà ởtạm để trú mưa, trong khi gần 1,2 triệu người vẫn đang trong cảnh "màn trờichiếu đất" khi mùa mưa đang tới.
Hiện các trường học vẫn đóng cửa, song hệ thông thông tin liên lạc ở Haitiđã được sửa chữa, các trạm xăng lại hoạt động, giao thông trở lại bình thường./.