Động đất mạnh 7,1 độ Richter ở Ecuador và Peru

Ngày 12/8, một trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển Ecuador và Peru, khiến nhiều tòa nhà bị đổ sập và hư hại.
Ngày 12/8, một trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển Ecuador và nhiều vùng thuộc nước láng giềng Peru, khiến nhiều tòa nhà bị đổ sập và hư hại.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 6 giờ 54 phút (11 giờ 54 phút GMT) cách thủ đô Quito 175km về phía Đông Nam.

Giới chức Ecuador cho biết do trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 210km dưới lòng đất thuộc khu rừng rậm Amazon nên không gây thiệt hại lớn về người và của.

Hiện mới chỉ phát hiện có một người bị thương do tường đổ.

Viện Địa vật lý Peru cũng cho biết chưa có cơn dư chấn nào xảy ra sau trận động đất kéo dài khoảng 40 giây này và cũng chưa có cảnh báo sóng thần được ban bố.

Theo USGS, đây là trận động đất lớn nhất xảy ra ở Ecuador kể từ sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ngoài khơi bờ biển nước này năm 1998.

Năm 1949, một trận động đất với cường độ mạnh cũng đã xảy ra tại Ambato, thành phố nằm trên dãy núi Andes phía Tây quốc gia Nam Mỹ này, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.

Dãy núi Andes nằm ở vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động phun trào núi lửa và những trận động đất gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục